Vì sao một số trường đại học liên tục xếp hạng top thế giới?

01/01/2023 - 19:20

PNO - Trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới hàng năm luôn xuất hiện một số cái tên quen thuộc đến mức khó có thể thay thế. Chuyên gia chỉ ra một lý do cốt yếu.

 

Danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới luôn xuất hiện những cái tên quen thuộc - Ảnh: Rediff/Wikimedia Commons
Danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới luôn xuất hiện những cái tên quen thuộc - Ảnh: Rediff/Wikimedia Commons

Hàng năm, tổ chức giáo dục đại học danh tiếng Times Higher Education (THE) đều lấy ý kiến các học giả trên khắp thế giới để tìm ra những trường đại học tốt nhất dựa trên bộ tiêu chí đánh giá mà họ đề ra.

Với hơn nửa triệu phiếu đánh giá của các cá nhân từ hơn 100 quốc gia thông qua bảng khảo sát học thuật toàn cầu của THE, không khó để nhận thấy rằng, luôn có sự hiện diện của 5 trường đại học đến từ 2 quốc gia là Mỹ và Anh liên tục “chiếm sóng” các bảng xếp hạng thường niên.

Danh sách 5 trường đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm liên tục

1. Đại học Harvard, Mỹ

2. Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ

3. Đại học Stanford, Mỹ

4. Đại học Oxford, Vương quốc Anh

5. Đại học Cambridge, Vương quốc Anh

Đại học Harvard của Mỹ luôn giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng quốc tế - Ảnh: Stephanie Mitchell/Harvard Staff
Đại học Harvard của Mỹ luôn giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng quốc tế - Ảnh: Stephanie Mitchell/Harvard Staff

Ông Mark Sudbury, Giám đốc World 100 Reputation Network, một tổ chức quốc tế chuyên đánh giá các danh hiệu nổi tiếng thế giới có trụ sở chính ở Anh quốc cho rằng, việc các trường đại học nêu trên liên tục lọt vào danh sách top 5 trường đại học tốt nhất thế giới là do yếu tố “thành công thúc đẩy thành công” tạo nên.

“Những siêu thương hiệu trong địa hạt học thuật đã trở thành giá trị mà các trường đại học này đang sở hữu. Đó là yếu tố mang tính lịch sử, khả năng thu hút đội ngũ nhân viên và sinh viên giỏi nhất, cũng như cơ hội có được phần lớn các nguồn tài trợ quy mô. Chưa kể đến việc các trường đại học này thường xuyên được nhắc đến như là hình mẫu trong các cuộc thảo luận cấp quốc gia và toàn cầu”, ông Mark Sudbury lý giải.

Ông Mark Sudbury cũng cho biết, một số siêu thương hiệu đại học tiếp theo có thể sẽ đến từ Trung Quốc và Singapore, trong đó có thể kể đến các đại diện đến từ Trung Quốc bao gồm: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Giao thông Thượng Hải, và Đại học Phúc Đán. Đảo quốc Sư tử cũng góp mặt với 2 đại diện tiêu biểu là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU).

“Mặc dù các siêu thương hiệu liên tục gặt hái thành công, thế nhưng chúng vẫn cần được chú trọng quản lý về mặt danh tiếng. Bởi các trường đại học càng nổi tiếng thì càng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của những thách thức phải giải quyết”, ông Mark Sudbury lưu ý.

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) là một đại diện xuất sắc đến từ châu Á - Ảnh:
Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) là một trong những đại diện xuất sắc nhất đến từ châu Á - Ảnh: CFP

Danh sách Top 10 xếp theo hạng mục quốc gia

Mỹ – Đại học Harvard

Vương quốc Anh – Đại học Oxford

Trung Quốc – Đại học Thanh Hoa

Đức – Đại học Kỹ thuật München

Hà Lan – Đại học Công nghệ Delft

Nhật Bản – Đại học Tokyo

Úc – Đại học Melbourne

Canada – Đại học Toronto

Pháp – Đại học Sorbonne

Liên bang Nga – Đại học quốc gia Lomonosov Moscow

Nguyễn Thuận (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI