Bang Nam Úc muốn mở trường đại học tại Việt Nam

08/11/2022 - 18:10

PNO - Thống đốc bang Nam Úc của Úc Frances Adamson đánh giá cao sự năng động của thế hệ trẻ Việt Nam, trình độ của các du học sinh Việt tại Úc và mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục.

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chào mừng bà Frances Adamson trong chuyến công tác đầu tiên đến TP HCM
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chào mừng Thống đốc bang Nam Úc (Úc) Frances Adamson trong chuyến công tác đầu tiên của bà đến TPHCM

Chiều ngày 8/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp bà Frances Adamson nhân chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của bà với cương vị Thống đốc bang Nam Úc.

Mở đầu cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chính phủ Úc đã hỗ trợ Việt Nam hàng chục triệu liều vắc xin COVID-19 và các trang thiết bị y tế khác trong đại dịch.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm tin rằng quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong khoảng thời gian tới - với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược vừa được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược tăng cường (năm 2021).

Úc là đối tác lớn của TPHCM, hiện Úc đầu tư gần 800 dự án tại TPHCM với tổng số vốn 900 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 giữa Việt Nam - Úc cũng đạt hơn 1,4 tỷ USD. Năm 2023 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.

Bang Nam Úc có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất, y tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo và năng lượng tái tạo, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác cùng bang Nam Úc để tiến tới mục tiêu thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Theo bà Frances Adamson, TP HCM có thế mạnh về lao động trẻ, góp phần giúp thành phố nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch
Theo bà Frances Adamson, TPHCM có thế mạnh về lao động trẻ, lực lượng này đã góp phần giúp thành phố nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch

Đáp lại, bà Frances Adamson đánh giá cao sự hợp tác giữa hai chính phủ, nhân dân trong phòng chống COVID-19. Theo bà, những đóng góp từ phía doanh nghiệp, lao động trẻ dường như đã giúp kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh chóng sau đại dịch. TPHCM có nền kinh tế năng động, tốc độ tăng trưởng cao, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ, phù hợp định hướng của Nam Úc.

Về quan hệ song phương, bà Adamson nhắc lại việc hai quốc gia đã thống nhất trở thành đối tác chiến lược vào năm 2018, đồng thời phấn đấu phát triển thành đối tác thương mại của nhau.

Về giáo dục, hằng năm có khoảng 2.000 sinh viên, học sinh Việt Nam đến du học tại Nam Úc, chủ yếu là tại các trường ở thủ phủ Adelaide. Bà Adamson khen ngợi du học sinh Việt chăm chỉ và đạt kết quả tốt trong học tập.

 

Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên gửi tặng bức phù điêu Bến nhà Rồng như món quà lưu niệm đến bà Frances Adamson
Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi tặng bà Frances Adamson bức phù điêu Bến nhà Rồng 

Dù vậy, theo bà, ngay cả khi chính quyền bang đã tạo điều kiện cho nhiều du học sinh đến Úc học tập, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ khó du học do vấn đề tài chính. Do đó, bà đề nghị mang thêm nhiều trường đại học của Úc đến Việt Nam để hợp tác giảng dạy tại chỗ.

 

Phái đoàn ngoại giao bang Nam Úc, lãnh sự Úc tại thành phố HCM cùng chụp ảnh lưu niệm
Phái đoàn ngoại giao bang Nam Úc, Lãnh sự Úc tại TPHCM cùng chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Nguyễn Văn Nên sau buổi gặp

Ngoài ra, bang Nam Úc cũng chia sẻ nỗi trăn trở chung về biến đổi khí hậu với TPHCM. Bà Adamson lưu ý rằng, năng lượng từ nước chiếm 65% năng lượng tái tạo tại Nam Úc, và bà tin rằng Việt Nam cũng có điều kiện tương tự để phát triển nguồn năng lượng này, góp phần thúc đẩy mục tiêu đạt phát khí thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tấn Vĩ

 

 

 

 
TIN MỚI