5 lý do để bạn trẻ lựa chọn Đại học Hoa Sen

12/12/2022 - 08:47

PNO - Sự phát triển mạnh mẽ của các trường đại học ngoài công lập hiện nay đã giúp các bạn trẻ có thêm nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình. Vậy, lý do nào khiến Trường đại học Hoa Sen (HSU) trở thành sự lựa chọn thông minh của nhiều bạn trẻ? Cùng khám phá HSU với tiêu chuẩn 5T.

1. Tiêu chuẩn quốc tế

Trường đại học Hoa Sen được các tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín công nhận, 80% các ngành học được chứng nhận, đạt kiểm định chất lượng từ các tổ chức danh giá trên thế giới bao gồm:

l NEAS - Úc: Năm 2022, HSU là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vinh dự đạt được chứng nhận NEAS (Hệ thống đánh giá giáo dục quốc gia của Úc) cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế.

l ACBSP - Mỹ: Từ năm 2015, HSU là trường đại học đầu tiên được Hội đồng Kiểm định ACBSP của Mỹ công nhận 5 chương trình đào tạo đạt chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế gồm: marketing, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kế toán, tài chính - ngân hàng. 

Đề án Gen Z - Thế hệ dẫn đầu - Chương trình truyền hình thực tế được phát sóng trên VieON
Đề án Gen Z - Thế hệ dẫn đầu - Chương trình truyền hình thực tế được phát sóng trên VieON

l FIBAA - Thụy Sỹ: Từ năm 2022, HSU có 3 chương trình học đạt kiểm định FIBAA - Tổ chức phi chính phủ về đảm bảo chất lượng giáo dục của Thụy Sĩ bao gồm: ngôn ngữ Anh, kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

l QS Stars - Anh quốc: Từ năm 2021, HSU vinh dự đạt chứng nhận quốc tế QS Stars 4 sao - hệ thống xếp hạng các trường đại học của Quacquarelli Symonds - Anh quốc ngay lần đánh giá đầu tiên. Trong đó, 2 tiêu chí văn hóa nghệ thuật và việc làm sinh viên đạt 5 sao.

l AUN-QA - Đông Nam Á: Đến năm 2022, HSU có 8 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn AUN-QA - Tổ chức đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á gồm: ngôn ngữ Anh, quản trị khách sạn, công nghệ thông tin, thiết kế nội thất, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

l MoET - Việt Nam: Từ năm 2020, HSU đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thực học thực làm

 Chương trình đào tạo tại HSU được thiết kế mang tính thực tiễn, ứng dụng cao và cập nhật theo xu hướng. Sinh viên trải qua các kỳ thực tập, thường xuyên tham gia các chuyến “field trip” (đi thực tế) tại các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, được tạo điều kiện tối đa cho các sự kiện, chương trình. 95% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp.

3. Tôn trọng sự khác biệt 

Tại HSU, mọi rào cản đều bị phá bỏ. Sinh viên được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của bản thân, tự do thể hiện cá tính, phong cách và ý kiến riêng trong một môi trường đa văn hóa, nhiều màu sắc. Dù bạn là ai, ở độ tuổi, giới tính nào, khác biệt ra sao, bạn đều được tôn trọng và có cơ hội tỏa sáng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.  

4. Tinh thần doanh chủ

HSU đào tạo người học có kiến thức và tư duy sâu rộng cùng năng lực sáng tạo, tư duy lãnh đạo tốt. Sinh viên được làm chủ các dự án, nhà trường đóng vai trò “nhà đầu tư” thông qua gần 30 đề án, cuộc thi, sự kiện. Trong đó, đề án The Future Chef Contest đã xác lập kỷ lục Việt Nam, đề án Gen Z - Thế hệ dẫn đầu đã trở thành chương trình truyền hình thực tế “triệu view”, đề án Fashion Creation gây tiếng vang trong giới thời trang…

5. Trải nghiệm sinh viên sống động

Ở HSU, sinh viên được trải nghiệm “thực chiến” thông qua chủ trì, tổ chức thực hiện các dự án lớn của nhà trường, tham gia hơn 50 seminar (hội thảo, nghiên cứu chuyên đề), hàng trăm webinar (sự kiện trực tuyến). Ngoài ra, hơn 30 câu lạc bộ từ học thuật đến thể thao, giải trí… cùng chuỗi hoạt động tình nguyện sôi nổi từ đoàn - hội. Sinh viên HSU là những con người cá tính, làm chủ bản thân, bứt phá mọi giới hạn.

Với 5 tiêu chuẩn này, HSU chính là lựa chọn thông minh cho nhiều bạn trẻ và cả phụ huynh, tạo nên 4 năm thanh xuân đầy thú vị cho sinh viên, để các bạn được trải nghiệm và trưởng thành, vững vàng hơn trước khi đi làm. 

Ý Nhung 

Nguồn: HSU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI