Văn Quyết và Huỳnh Như nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2022

25/02/2023 - 23:16

PNO - Tối 25/2, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM). Nữ cầu thủ Huỳnh Như và nam cầu thủ Văn Quyết đã nhận được Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam lẫn câu lạc bộ Lank FC ở giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha 2022 - 2023, tiền đạo Huỳnh Như đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Quả bóng vàng thứ 5 giúp Huỳnh Như vượt qua Đoàn Thị Kim Chi - cựu tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam và hiện đang là HLV CLB nữ TPHCM. Đoàn Thị Kim Chi từng giành được 4 Quả bóng vàng.

Huỳnh Như nhận được Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp thi đấu
Huỳnh Như nhận Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp thi đấu

Trên sân khấu nhận giải, Huỳnh Như gửi lời cảm ơn đến thầy cô, đồng đội đã cùng cô sát cánh thành công bảo vệ huy chương vàng SEA Games và đưa tuyển nữ Việt Nam vào chung kết World Cup. "Những ngày tháng đầu đến Bồ Đào Nha với tôi rất khó khăn, đôi khi gọi điện về, thấy giọt nước mắt của cha mẹ, tôi tự nói với mình rằng phải mạnh mẽ hơn. Tôi cũng có ước mơ và nhủ thầm không bao giờ được từ bỏ" - Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như tặng cho ban tổ chức chiếc áo thi đấu tại câu lạc bộ Lank FC, mong đơn vị đấu giá chiếc áo để quyên góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo. 

Quả bóng bạc thuộc về Trần Thị Thùy Trang. Nguyễn Thị Bích Thùy nhận Quả bóng đồng.

Văn Quyết cùng con trai lên sân khấu nhận giải thưởng Quả bóng vàng
Văn Quyết cùng con trai lên sân khấu nhận giải thưởng Quả bóng vàng

Về phía bóng đá nam, Nguyễn Văn Quyết giành Quả bóng vàng. Năm qua, anh là cầu thủ góp công lớn giúp CLB Hà Nội giành cú ăn 3 vô địch V-League, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2022. Tại V-League 2022, với 6 bàn thắng và 5 kiến tạo, Văn Quyết đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Phát biểu nhận giải, Văn Quyết đã dành lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình vì đã luôn đồng hành cùng anh trong cả khi hạnh phúc hay khó khăn nhất. Với nam cầu thủ, gia đình là điểm tựa sức mạnh vô cùng lớn lao để anh nỗ lực hết mình trong sự nghiệp.

Quả bóng bạc thuộc về Tiến Linh. Năm 2022, anh là nhân tố chủ chốt giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 2 liên tiếp vào tháng 5/2022. Ở cấp câu lạc bộ, anh đã ghi 9 bàn cho Bình Dương tại V-League 2022, vào nhóm cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất giải.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức nhận Quả bóng đồng. Trước đó, năm 2021, anh giành Quả bóng vàng.

Cầu thủ
Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy và cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức nhận Quả bóng đồng nam/nữ 

Năm nay, Quả bóng vàng Việt Nam 2022 bổ sung trở lại hạng mục trao thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 sẽ bao gồm 12 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ ngoại xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Vũ Thị Hoa (Hà Nội FC)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Khuất Văn Khang (Viettel FC)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Rimario Gordon (Hải Phòng)

Quả bóng đồng futsal: Châu Đoàn Phát

Quả bóng bạc futsal: Khổng Đình Hùng

Quả bóng vàng futsal: Hồ Văn Ý

Diễm Mi - Nguyễn Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI