Sáng 12/3, ông Nguyễn Việt Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hiệp Bình.
 |
| Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri phường Hiệp Bình sáng 12/3 - Ảnh: Thanh Tâm |
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Nguyễn Việt Long cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ chú trọng lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của người dân đến nghị trường. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, việc gần gũi với người dân có thể thực hiện thông qua nhiều kênh, từ tiếp xúc trực tiếp đến các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhằm thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách sát thực nhất.
“Quan trọng nhất là đưa được tiếng nói của người dân đến Quốc hội, từ đó góp phần xây dựng những quyết sách gắn với đời sống thực tiễn, hợp lòng dân và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” - ông nói. Đồng thời, đại biểu Quốc hội cũng phải thực hiện tốt vai trò giám sát, theo dõi để những kiến nghị của người dân được triển khai đến cùng.
Nhắc lại câu hỏi của một cử tri về việc có sẵn sàng công khai số điện thoại cá nhân để người dân liên hệ hay không, ông Nguyễn Việt Long cho biết đây là cách làm việc mà ông đã duy trì từ trước. Khi còn giữ cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, ông đã công khai số điện thoại trên website của sở để người dân thuận tiện trao đổi.
“Nếu người dân liên lạc, chia sẻ với mình thì đó là niềm hạnh phúc. Bởi suy cho cùng, việc phục vụ người dân chính là gốc rễ của công việc” - ông nói.
 |
| Ông Nguyễn Việt Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM – trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hiệp Bình sáng 12/3 - Ảnh: Thanh Tâm |
Ông Nguyễn Việt Long cũng cho rằng việc nâng cao chất lượng sống của người dân phải gắn với định hướng xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa. Với quy mô hơn 215.000 dân, phường Hiệp Bình hiện được xem là một “siêu phường”, đặt ra nhiều yêu cầu trong quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công.
Theo ông, trước hết cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, gắn trực tiếp với đời sống người dân như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, nhà ở cho người lao động và người nhập cư. Song song đó, thành phố cần thúc đẩy các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, gắn với quy hoạch tổng thể đô thị.
Ông nhận định, việc sáp nhập các đơn vị hành chính thời gian qua cũng mở ra cơ hội lớn để tái quy hoạch và phát triển không gian đô thị một cách bài bản hơn. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều giải pháp mới có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề đô thị tồn tại lâu nay.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, ông nhấn mạnh vai trò của quy hoạch trong định hướng phát triển lâu dài. Theo ông, phường Hiệp Bình đang giữ vị trí quan trọng khi là khu vực cửa ngõ kết nối với Bình Dương, đồng thời là cầu nối liên kết vùng về giao thông, khoa học công nghệ và phát triển kinh tế.
Ông cũng đánh giá cao việc phường Hiệp Bình đã xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công khang trang để phục vụ người dân. Với quy mô dân số khoảng 215.000 người, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Theo ông, cần tiếp tục phát huy mô hình này, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, cần tăng cường hỗ trợ người cao tuổi, người lao động để họ có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ thuận lợi hơn.
“Có những người trước đây chưa quen với công nghệ, nhưng khi được hướng dẫn thì sử dụng rất nhanh và mang lại hiệu quả rõ rệt” - ông nói.
 |
| Buổi tiếp xúc cử tri phường Hiệp Bình thu hút đông đảo người dân tham dự và đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội - Ảnh: Thanh Tâm |
Bên cạnh phát triển kinh tế - đô thị, ông Nguyễn Việt Long cũng nhấn mạnh nguyên tắc phát triển phải gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phường Hiệp Bình có cơ cấu dân cư đa dạng với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, vì vậy việc chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng.
Theo ông, thành phố cần quan tâm hơn đến các chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. Đồng thời, phải bảo đảm các chính sách an sinh cho người có công, phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.
Ngoài ra, ông cũng kiến nghị cần thúc đẩy các cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, giúp họ có việc làm ổn định. Việc đầu tư cho giáo dục, bảo đảm mọi trẻ em - đặc biệt là con em người lao động đều được đến trường với điều kiện học tập tốt cũng là một nhiệm vụ quan trọng, nhất là tại những địa bàn đông dân như phường Hiệp Bình.
Kết thúc phần trình bày, ông Nguyễn Việt Long bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của cử tri. Ông cam kết dù kết quả bầu cử như thế nào vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của thành phố và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
“Tôi luôn tâm niệm phải nói được và làm được, hết lòng cống hiến để xứng đáng với niềm tin của người dân” - ông nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Việt Long cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình. Trước khi là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông kinh qua nhiều vị trí tại Tổng Công ty Becamex trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex. Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2025, ông là Phó giám đốc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương; Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương. Ông Long có trình độ Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. |
Thanh Tâm