Là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM qua nhiều nhiệm kỳ (khóa XIII, XIV, XV), bà Phạm Khánh Phong Lan được biết đến không chỉ với hình ảnh một nữ lãnh đạo quyết liệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm mà còn là tiếng nói thẳng thắn, giàu trách nhiệm tại nghị trường.
Xuất thân từ ngành dược, từng là người duy nhất của lĩnh vực này nhận học bổng cao học tại Pháp năm 1995 và trở thành Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 36 tuổi, bà hiện giữ cương vị Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Nền tảng chuyên môn sâu cùng kinh nghiệm quản lý thực tiễn giúp bà mang vào nghị trường góc nhìn thẳng thắn, dựa trên dữ liệu và trải nghiệm thực tế.
 |
| Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Thanh Tâm |
Theo bà, không phải đại biểu nào cũng dễ dàng nói ra những điều mình cho là đúng. Giữa lựa chọn “được lòng” hay “mất lòng” luôn tồn tại cuộc đấu tranh tư tưởng không đơn giản, nhất là với đại biểu kiêm nhiệm đang công tác trong bộ máy hành pháp. Tuy vậy, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội là giám sát và phản biện để chỉ ra những điểm chưa đạt, giúp chính sách được điều chỉnh tốt hơn. Nếu sai sót bị bỏ qua, hệ lụy sẽ tích tụ và người chịu thiệt cuối cùng vẫn là người dân.
Suốt nhiều nhiệm kỳ, bà kiên trì theo đuổi vấn đề chất lượng thuốc trong điều trị - một bài toán phải dung hòa lợi ích giữa bệnh viện, người bệnh, bảo hiểm và nhà thầu. Theo bà, nếu đấu thầu chỉ chú trọng tiêu chí giá rẻ, chất lượng thuốc có thể bị ảnh hưởng, buộc bác sĩ và bệnh nhân phải tìm giải pháp ngoài hệ thống, từ đó làm giảm ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế.
Điều quan trọng nhất, theo nữ đại biểu, vẫn là phục vụ người dân hiệu quả. Chính sách cần hướng đến mục tiêu tiết kiệm hợp lý nhưng phải kiểm soát chất lượng bằng các phương thức khoa học và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Từ trải nghiệm nghị trường, bà cho rằng một đại biểu Quốc hội cần 2 yếu tố cốt lõi: chỉ phát biểu trong lĩnh vực mình hiểu sâu để tiếng nói có giá trị, và quan trọng hơn là dũng khí nói thật, không chạy theo trào lưu hay những lời khen dễ dãi.
“Dư luận và cử tri chính là bộ lọc công bằng nhất đối với mỗi phát biểu tại nghị trường” - bà chia sẻ.
Gắn bó với lĩnh vực an toàn thực phẩm, nơi còn nhiều thách thức do sản xuất nhỏ lẻ, khó kiểm soát và sự phối hợp quản lý chưa đồng bộ, bà cho rằng thay đổi nhận thức xã hội là điều không thể trì hoãn, khi người tiêu dùng vẫn có xu hướng ưu tiên giá rẻ hơn sự an toàn.
Theo bà, việc TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm với đầu mối quản lý thống nhất là bước đi quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hậu kiểm lâu dài. Tuy vậy, sau 3 nhiệm kỳ Quốc hội, nữ đại biểu vẫn nói mình “còn nợ người dân”, bởi còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết trọn vẹn.
 |
| Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - tiếp xúc cử tri trong chương trình gặp gỡ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tân Nhựt - Ảnh: Thanh Tâm |
Trong chương trình hành động khi tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà cho biết sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Theo bà, hệ thống y tế Việt Nam dù đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn không ít bất cập về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, quá tải bệnh viện và công tác y tế dự phòng.
Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành y tế, bà mong muốn tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng chính sách y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng và hiệu quả hơn.
Bà đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, quản lý giá thuốc và chất lượng thuốc, phát triển y học cổ truyền cũng như hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực giáo dục, bà cũng mong muốn tham gia đóng góp vào các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Là một ứng cử viên nữ, bà quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, từ chính sách bình đẳng trong đào tạo, tuyển dụng đến chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đối với trẻ em, bà cho rằng ngoài việc duy trì chính sách miễn phí chăm sóc y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cần có thêm các chính sách bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, bà cho biết bản thân đã nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử nhưng vẫn mong muốn được cử tri tiếp tục tin tưởng, ủng hộ để có thêm cơ hội đóng góp cho xã hội. Với bà, mỗi phát biểu tại nghị trường đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi trong làm luật, chỉ một chữ sai cũng có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng.
Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM gồm các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Theo phân bổ của Ủy ban Bầu cử TPHCM, tại đơn vị bầu cử số 13 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lâm Việt Hải - Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Vinh Huy - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn; bà Phạm Khánh Phong Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; và ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Bí thư Chi bộ Phòng Theo dõi công tác xử lý vụ việc, vụ án. |
Thanh Tâm