Ùn ùn đi chơi lễ giữa mùa dịch

29/04/2020 - 19:58

PNO - Chiều 29/4, hàng nghìn người đã đổ về các bến xe, tuyến đường khu vực cửa ngõ miền Đông và miền Tây để về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại Bến xe miền Đông, từ đầu giờ chiều lượng khách đổ về rất đông khiến các tuyến đường xung quanh bến xe ùn ứ, trong bến cũng chật kín người.

Lúc 15g chiều 29/4, bến xe Miền Đông đã đông đúc trở lại
15g chiều 29/4, Bến xe Miền Đông bất ngờ chật kín người 
Trước các quầy vé đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đông nghẹt khách
Các quầy vé đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đông nghẹt khách
Các ghế chờ kín người
Ghế chờ không còn chỗ trống
Hành khách ngồi bệt dưới sảnh do ghế chờ không còn
Hành khách phải ngồi bệt dưới sảnh

 

Hàng nghìn xe khách đậu bên trong bến để chờ đón khách, xuất bến
Hàng nghìn xe khách đậu bên trong bến chờ đón khách
Các tuyến đường xung quanh bến xe xảy ra tình trạng ùn tắc
Các tuyến đường xung quanh bến xe cũng ùn tắc nghiêm trọng
Kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, người dân phải lao xe lên lề đường
Kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, xe hai bánh lao lên lề đường

Tại cửa ngõ phía Tây, tình hình cũng không khác, xe máy, ô tô, xe khách nối đuôi nhau xếp hàng dài trên quốc lộ 1A (đoạn đi qua huyện Bình Chánh, TPHCM) hướng về cầu Bình Điền.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 29/4, hàng ngàn người dân đổ về tuyến quốc lộ 1A để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên lượng người quá lớn đã khiến đường phố ùn tắc vào giờ cao điểm. Tại cửa ngõ phía Tây, dòng xe máy và xe ô tô nối đôi nhau xếp hàng dài trên quốc lộ 1A đoạn giao với đường Hưng Nhơn, huyện Bình Chánh, TPHCM hướng về cầu Bình Điền.

Từ khoảng 17g 15, xe máy, ô tô, xe khách nối đuôi nhau xếp hàng dài trên quốc lộ 1A 

Từ khoảng 17h15, lượng phương tiện đổ về quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh rất đông khiến dòng xe máy chen chúc, nối đôi nhau xếp hàng dài.
Lượng phương tiện đổ về quốc lộ 1A quá đông, nhiều đoạn ùn ứ nghiêm trọng
Thời tiết nắng gắt kèm với việc dòng xe xếp hàng dài khiến một em bé mệt mỏi ngủ trên xe
Nhiều đoạn kẹt xe kéo dài, trẻ em mệt mỏi, ngủ ngay trên đường

 

Đến khoảng 19g tối cùng ngày, tình hình kẹt xe vẫn chưa có dấu hiệu giảm
Đến khoảng 19g tối cùng ngày, tình hình kẹt xe vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Ảnh: Tam Nguyên

 

Ngay khi Sở GT-VT TPHCM có thông báo hỏa tốc về hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bình thường trở lại, ban quản lý bến xe đã lên kế hoạch để phục vụ người dân về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chiều nay, lượng khách đổ về bến xe rất đông. Đa phần khách đi tập trung các tuyến có cự ly ngắn và trung bình như các tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung, Miền Đông.

Chúng tôi đã lên phương án, kế hoạch hoạt động 100% công suất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/5 và 1/5. Tất cả hoạt động đều phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định, các tuyến đi các tỉnh thành có nguy cơ cao thì phương tiện chỉ cho phép chở không qua 50%, các tỉnh thành có nguy cơ thấp thì cho phép chở 100%.

Ông Tạ Chương Chính, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông

Phương Nguyên - Minh Thanh - Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI