Bến xe dựng phòng cách ly, trạm rửa tay dã chiến phòng ngừa COVID-19

16/03/2020 - 17:43

PNO - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các bến xe - nơi tập trung đông người phải sử dụng nhiều biện pháp để phòng, chống.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo chiều hướng xấu, các ngành dịch vụ đặc biệt là du lịch, vận tải.
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo chiều hướng xấu, các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, vận tải bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tour du lịch phải hủy, vận tải phải giảm chuyến, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để duy trì hoạt động, các bến xe cũng phải thích nghi với diễn biến của dịch bệnh bằng cách đưa ra nhiều biện pháp phòng, chống.

 

Trong khi đó, người dân cũng biết tự bảo vệ bản thân khi đến các khu vực đông người như bến xe.
Trong khi đó, người dân cũng biết tự bảo vệ bản thân khi đến các khu vực đông người như bến xe

 

Có người đeo nhiều lớp khẩu trang do lo sợ COVID-19.
Có người đeo nhiều lớp khẩu trang do lo sợ COVID-19

 

Các nhà xe cũng yêu cầu người lên xe phải sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm.
Các nhà xe cũng yêu cầu người lên xe phải sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm

 

Bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng sử dụng nhiều biện pháp phòng dịch như lập trạm rửa tay dã chiến.
Bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng sử dụng nhiều biện pháp phòng dịch như lập "trạm rửa tay dã chiến"

 

Do thân nhiệt từng hành khách vào bến xe để kiểm tra biểu hiện bệnh.
Do thân nhiệt từng hành khách vào bến xe

 

Một phòng cách ly đặc biệt cũng được dựng lên để cách ly khẩn cấp khi hành khách có biểu hiện bệnh.
Một gian phòng đặc biệt cũng được bến xe Giáp Bát dựng lên để cách ly khẩn cấp

 

Phòng cách ly này luôn có người quản lý, sẵn sàng khi có trường hợp nghi bệnh cần cách ly.
Phòng cách ly này luôn có người quản lý, sẵn sàng khi có trường hợp nghi bệnh cần cách ly

 

Bên trong phòng cách ly của bến xe Giáp Bát.
Bên trong phòng cách ly của bến xe Giáp Bát có đủ các tiện nghi cơ bản

 An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI