Tuyên tử hình kẻ vô cớ vác dao tự chế chém chết người

15/01/2015 - 14:48

PNO - PNO - Thấy một thanh niên đứng chửi bới một gia đình gần nơi mình đang nhậu, Nguyễn Sơn Hải cùng bạn nhậu bực mình lấy dao dài tự chế ra đâm chém anh này đến chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tuyen tu hinh ke vo co vac dao tu che chem chet nguoi

Từ phải sang: Hải, Sơn, Hướng trước vành móng ngựa

Ngày 15/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Sơn Hải (SN 1985, trú tại Q. Bình Tân) mức án tử hình, Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, ngụ tại Q. Bình Tân) án tù chung thân và Ngô Minh Hướng (SN 1992, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) 12 năm tù cùng về tội "giết người".

HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đời bồi thường 159 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đồng thời phải trợ cấp cho 2 con nạn nhân, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng đến khi hai cháu được 18 tuổi.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, đã xâm hại trực tiếp tính mạng, sức khoẻ người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc. Đặc biệt, đối với bị cáo Hải, toà xét thấy không còn khả năng giáo dục nên cần loại bỏ Hải ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 5/4/2013, Ngô Bình Hưng phát hiện Nguyễn Văn Tuấn đang ở nhà tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên kêu Huỳnh Văn Hưng, Hồ Hoàn Út đến đòi tiền mà Tuấn đã mượn của Văn Hưng và Út trước đó. Trên đường đến nhà Tuấn, Lê Thanh Vũ nhập bọn đi cùng với nhóm Hưng. Tại nhà Tuấn, xảy ra đánh nhau, cả nhóm Hưng bỏ chạy.

Sau đó, Vũ cầm hai chai bia ra đứng đầu hẻm nhà Tuấn liên tục chửi bới và thách thức đánh nhau. Lúc này, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hoàng Sơn và Ngô Minh Hướng đang ngồi uống bia gần đó thấy bực quá nên đòi đập chết Vũ. Cả bọn Hải vào tiệm tạp hoá gần đó là nơi Hải đang làm việc, mỗi tên lấy một cây dao dài tự chế đi ra tấn công Vũ. Hướng cầm cây dao đã gãy cán rượt chém làm nhóm Hưng bỏ chạy. Hải cầm hai con dao cùng Sơn đánh chém Vũ cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Gây án xong, cả ba tên đem hung khí cất vào tiệm tạp hoá rồi tiếp tục nhậu. Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong do mất quá nhiều máu.

Ngày 6/4/2013, Hải, Sơn, Hướng bị bắt giữ.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng nêu. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin lỗi gia đình bị hại và xin xem xét giảm nhẹ mức án để sớm về đoàn tụ gia đình.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI