Tuyến đường sắt Bắc - Nam phong toả do phát hiện bom cạnh đường tàu

04/06/2021 - 21:47

PNO - Đơn vị thi công phát hiện quả bom cách đường sắt khoảng 8m nên toàn bộ tuyến Bắc - Nam đã bị phong toả.

 

ơn vị thi công phát hiện quả bom chưa nổ cách đường sắt khoảng 8m
Đơn vị thi công phát hiện quả bom chưa nổ cách đường sắt khoảng 8m

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trưa nay (4/6), trực ban ga Kim Lũ (Đồng Lê, Quảng Bình) điện báo tại km 429+570 cầu Khe Bệ đơn vị thi công 569 phát hiện một quả bom nằm cách đường ray khoảng 8m.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, điều độ phát lệnh các đơn vị liên quan ra địa điểm trên phối hợp giải quyết, lúc 13g45 trưởng ga Kim Lũ điện xin phong tỏa khu gian để phối hợp giải quyết.

Nơi phát hiện ra quả bom.
Nơi phát hiện ra quả bom.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã cho phong toả toàn bộ tuyến Bắc - Nam. Sự cố này khiến 2 đoàn tàu khách Thống nhất SE7, SE8 cùng nhiều đoàn tàu hàng cũng phải dừng chờ ở các ga dọc đường. Được biết,  Tàu SE7 có 124 khách, SE8 107 khách. Phía Đường sắt Việt Nam đã sử dụng ô tô để chuyển tải gần 300 hành khách trên.

Phía Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến 1-2g sáng 5/6 sẽ xử lý được quả bom. Theo thống kê, số bom đạn còn găm lại sau chiến tranh tại Việt Nam ước tính 800.000 tấn. Tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu hecta (chiếm gần 19% tổng diện tích của cả nước). Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI