Tưởng niệm "Trái tim bất tử" Bồ tát Thích Quảng Đức

07/06/2023 - 13:57

PNO - Sáng 6/7, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Sáng 6/7, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Sáng 6/7, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn và Hoà thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn và Hoà thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức.
Đông đảo Tăng ni, Phật tử đến tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
Đông đảo Tăng ni, Phật tử đến tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ sự mong muốn các tăng ni trẻ ngày nay sẽ tiếp bước con đường Bồ tát Thích Quảng Đức, trở thành gương sáng trong cuộc đời, mang lại an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ sự mong muốn các tăng ni trẻ ngày nay sẽ tiếp bước con đường Bồ tát Thích Quảng Đức, trở thành gương sáng trong cuộc đời, mang lại an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Cách đây 60 năm, sáng ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão (tức ngày 11/6/1963), Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo và đàn áp các phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, dân sinh; nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, vì sự độc lập, thống nhất nước nhà và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo.

 


Tú Ngân

 
TIN MỚI