Từ chối cho tàu Aida Vita cập cảng, Quảng Ninh bị Chính phủ nhắc nhở

16/02/2020 - 15:23

PNO - Việc Quảng Ninh từ chối tàu Aida Vita (quốc tịch Italy) với hơn 1.000 khách du lịch quốc tế cập cảng Hạ Long đã bị Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh.

Ngày 16/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm vì không cấp phép cập cảng tàu du lịch Aida Vita cập cảng Hạ Long. Ông Đam cũng yêu cầu, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng tránh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút du lịch.

Sau khi bị Quảng Ninh từ chối, tàu du lịch này đã hủy toàn bộ hải trình đến các cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM theo kế hoạch trước đó
Sau khi bị Quảng Ninh từ chối, tàu du lịch này đã hủy toàn bộ hải trình đến các cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM theo kế hoạch trước đó

Trước đó, ngày 13/2 Quảng Ninh đã từ chối tàu Aida Vita cập cảng Hạ Long, hành khách và thủy thủ đoàn không được lên bờ tham quan các điểm du lịch do lo ngại dịch Covid-19. Trên tàu có 1.116 khách đến từ châu Âu, xuất phát từ Bali, Indonesia ngày 17/1, đã qua 9 cảng khác trên thế giới nhưng không qua Trung Quốc và Hong Kong. 

Sau khi bị Quảng Ninh từ chối, tàu du lịch này đã hủy toàn bộ hải trình đến các cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM theo kế hoạch trước đó.

Hoàng Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Nguyễn công huan 17-02-2020 10:30:22

    Tinh quang ninh đã làm đúng trong tình hình dich bệnh hiện tại. Khiển trách là sai hoàn toàn

  • Lâm Quyết Thắng 17-02-2020 08:07:13

    Như thế mới thấy hết ý nghĩa của câu mà đảng và nước thường nói trước cán bộ đảng viên " có dám làm , dám chịu trách nhiệm " là đây không !?

  • Doanh nghiệp 16-02-2020 18:36:16

    Nhân chuẩn bị có đường bay Đà Nẵng - Viêng Chăn từ 29.3 này, cho hỏi, đường bay Đà Nẵng - Manila kết nối ĐNa với Vùng đô thị Manila với diện tích hơn 600km2 (nhỏ hơn ĐNa) nhưng đến 13 triệu dân vô cùng lớn, khi nào mới có?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI