Trường mầm non Nhật Quỳnh phải giải trình khoản chi thu nhập tăng thêm

11/01/2020 - 07:21

PNO - Ngày 10/1, Phòng GD-ĐT quận Gò vấp cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mần non Nhật Quỳnh báo cáo giải trình những bức xúc của giáo viên mà Báo Phụ Nữ TP.HCM đã phản ánh.

Cụ thể, Phụ Nữ ngày 8/1 có bài Trường mầm non Nhật Quỳnh chi thưởng tết giảm dần, giáo viên bức xúc phản ánh tình trạng các khoản chia thu nhập tăng thêm sao khi kết dư giảm dần đều. Cụ thể, trong ba năm gần đây, con số này lần lượt là hơn 20 triệu đồng, giảm xuống còn gần 11 triệu đồng và năm nay chỉ còn từ 6,9- 8,2 triệu đồng/người. Điều này khiến giáo viên lo lắng và bức xúc.

Đó là chưa kể, trường này còn tự đưa ra chủ trương giáo viên, nhân viên biên chế phải chia sẻ một phần tiền chi tiết kiệm cho những nhân viên hợp đồng không nằm trong đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Học sinh trường MN Nhật Quỳnh                                     Ảnh website trường
Học sinh Trường mầm non Nhật Quỳnh. Ảnh website trường

Bên cạnh đó, các giáo viên trường này còn bức xúc vì phải đóng góp tiền vào dịp 20/11 để chia sẻ cho các lực lượng còn lại trong trường được cho là không có phụ huynh chăm lo...

Trước những bức xúc trên của giáo viên, ngày 10/1, Phòng GD-ĐT quận Gò vấp cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mần non Nhật Quỳnh báo cáo giải trình sự việc mà Báo Phụ Nữ TP.HCM đã phản ánh.

Gia Tuệ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Minh Tam 15-01-2020 21:23:01

    Thu mỗi giáo viên 600.000 từ ngày 20-11-2019 không một giấy tờ danh sách, tới khi lên báo thì đi lập danh sách không tiêu để không ngày, nhắm nuốt không trôi rồi trả lại, cứ mở miệng ra là yêu thương chia sẻ với chả lương tâm, đúng là những kẻ hay nói đạo lý thường sống rất tệ. Vẫn chưa thấy giải đáp vấn đề NQ03 và tiền tiết kiệm chi có phải là 2 món tách biệt hay không, Mong quý báo tiếp tục làm rõ.

  • Vo thi tuong vi 15-01-2020 21:16:21

    Quận 12 có trường năm 2016 cuối năm công bố 800k, nhân viên không chịu xong làm lại lên được 5 triệu. Qua năm 2017 binh quân được 1 người 28trieu. 2018 được 15tr. Qua năm 2019 thì còn 10tr. Giáo viên có nghị quyết 03. Còn nhân viên ứng trước 6tr cuối nam còn 4tr. Sửa cái vách ngăn có xíu ra hóa đơn 21tr. Rất bức xúc!

  • Vo thi tuong vi 15-01-2020 21:10:12

    Quận 12 cũng có nhưng không ai dám đưa lên báo. Rất mong các ban ngành quan tâm để đem lại công bằng cho giáo viên và nhân viên ngành giáo dục

  • Người gò vap 15-01-2020 12:00:03

    Tui nghĩ không ai dại mà làm sai khi là 1 người lãnh đạo.

  • Anh Minh 14-01-2020 20:06:53

    Hi vọng nhà báo sẽ tìm ra ngọn ngành của việc này đến đem lại công bằng cho cán bộ công nhân viên của trường.

  • Quang 14-01-2020 15:16:31

    Năm ngoái nghe đâu nhiều vụ lùm xùm ở trường này lắm, giáo viên phản ảnh nhiều mà do sợ nên không dám lên tiếng. Tiền bạc cũng không rõ ràng, bắt giáo viên đóng nhiều khoản bất hợp lý nên họ bức xúc cũng là lẽ thường tình. Mình nghĩ nên làm sâu và rõ vụ này để làm gương.

  • Lan 14-01-2020 09:51:23

    Nghe đâu vụ này cũng được dàn xếp ổn thỏa rồi, mong báo cập nhật sớm kết quả, có thông tin hiệu trưởng trường này lạm dụng chức quyền dùng bếp công để làm việc riêng, nấu riêng mỗi ngày mưới mấy xuất cơm đem ra ngoài với mục đích gì thì không rõ, sự việc kéo dài hơn một năm nhưng không thấy ban ngành giáo dục vào cuộc.

  • Khánh vân 11-01-2020 21:57:27

    Phải làm cho ra lẻ, đè đầu cởi cổ giáo viên sao được.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI