Trước khi đột quỵ lần 2, cuộc sống của nghệ sĩ Phước Sang đã biến động thế nào?

27/03/2024 - 13:46

PNO - Những năm gần đây, nghệ sĩ Phước Sang ít xuất hiện. Vì thế, những thông tin của anh luôn được công chúng quan tâm.

Nghệ sĩ Phước Sang từng là một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí phía nam
Nghệ sĩ Phước Sang từng là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng của làng giải trí phía Nam

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện điều trị nhiều ngày qua vì bị đột quỵ. Hiện, sức khoẻ của nam nghệ sĩ ổn định, đang được bác sĩ theo dõi do có bệnh nền. Đây là lần thứ hai nghệ sĩ Phước Sang gặp tình trạng này. Trước đó vào năm 2013, Phước Sang đột quỵ trước buổi ra mắt phim chiếu Tết Yêu em anh dám không do anh đầu tư sản xuất.

Những năm qua, nghệ sĩ Phước Sang sống kín tiếng. Năm 2023, anh tái xuất, làm giám khảo cho một cuộc thi nhan sắc. Thời điểm này, anh cho biết vẫn viết kịch bản, tư vấn nội dung cho các công ty truyền thông. Khi có thời gian rảnh, anh cùng bạn bè gặp mặt, đi cà phê, ăn uống.

Phước Sang xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2023
Phước Sang xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2023

Phước Sang hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, đóng kịch câm, kịch hài tại Nhà văn hoá thiếu nhi quận 6. Sau này, khi lớn lên, anh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài diễn xuất, Phước Sang còn làm đạo diễn, làm bầu sân khấu. Anh từng mở sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang nổi lên với lĩnh vực điện ảnh.

Hãng phim của Phước Sang đã sản xuất nhiều phim chiếu Tết có doanh thu cao, giúp anh từng được xem là "vua phim Tết". Trong đó, các phim mà hãng phim của Phước Sang từng sản xuất có thể kể đến như: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012)... Trong đó, Áo lụa Hà Đông giúp hãng phim của anh trở thành hãng phim tư nhân đầu tiên đạt giải tại LHP quốc tế, với giải do khán giả bình chọn tại LHP Busan, Hàn Quốc.

Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản. Anh và vợ - diễn viên Kim Thư ly hôn năm 2016, cùng chăm sóc con chung. Sau biến cố, Phước Sang ít xuất hiện. Năm 2023, anh từng chia sẻ ý định trở lại với phim điện ảnh, sau thời gian quan sát thị trường.

Hà Anh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI