Trung Quốc huy động 99 tàu bảo vệ giàn khoan trái phép

16/05/2014 - 00:34

PNO - PN - Ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết, ngày 15/5, Trung Quốc đã tiếp tục tăng cường lực lượng bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981) lên 99 tàu, trong đó có 38 tàu chấp pháp, 19 tàu phục...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết, ngày 15/5, Trung Quốc đã tiếp tục tăng cường lực lượng bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981) lên 99 tàu, trong đó có 38 tàu chấp pháp, 19 tàu phục vụ, tám tàu kéo, bốn tàu chiến, 30 tàu cá vỏ sắt và các máy bay tuần thám. Tàu Trung Quốc dù tập trung bảo vệ giàn khoan, thu hẹp bán kính bảo vệ trong phạm vi 6,5 hải lý nhưng vẫn chia thành các tuyến. Khi tàu của ngư dân và tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan, các tàu này sẽ ngăn cản, sẵn sàng va chạm với tàu Việt Nam. Các tàu Trung Quốc thường xuyên rú còi có công suất lớn nhằm lấn át khi lực lượng Việt Nam phát loa tuyên truyền quanh
khu vực.

Trong ngày, một số tàu cá của ngư dân đang đánh bắt trên khu vực đã bị tàu Trung Quốc áp sát, ngăn cản. Một tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm gây hư hỏng nặng, gãy dọc cabin sau lái. Việt Nam vẫn duy trì lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và tàu công vụ như ngày 14/5. Ngoài ra, tại khu vực có 30 tàu cá từ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa vẫn tham gia khai thác.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI