Bác sĩ chỉ ra sai lầm dễ gây đột quỵ khi uống rượu bia mùa lạnh

09/01/2026 - 09:54

PNO - Một số quan niệm sai lầm và thói quen xấu khi uống rượu bia có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cuối năm, thời tiết trở lạnh và cũng là lúc diễn ra nhiều cuộc tiệc tùng tất niên. Một số quan niệm sai lầm và thói quen xấu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối với những người tưởng chừng khỏe mạnh.

Những quan niệm sai lầm và thói quen xấu

Chị P.T.K.A., 32 tuổi, ngụ tại phường Vườn Lài (TPHCM) cho biết, chồng chị sau khi đi tiệc về muộn thì nồng nặc mùi rượu bia. Lúc đó, đã gần 12g đêm nhưng anh vẫn đi tắm. Anh nói tắm bằng nước nóng nên không nguy hiểm. Tuy nhiên, sáng dậy anh bỗng dưng bị méo miệng. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường nên gia đình gọi taxi đưa anh đi bệnh viện. Anh được chẩn đoán bị tai biến, được phát hiện kịp thời nên hậu quả chưa nghiêm trọng.

Chồng chị T.T.D., 40 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng (TPHCM) cũng có thói quen xấu mỗi lần đi nhậu. Anh Đ. và bạn bè thích ngồi ở các quán sân vườn, gần bờ kè, sông nước cho thoáng mát, có gió trời. Chị D. đã góp ý nhiều lần rằng khi uống xỉn mà ngồi chỗ có gió sông lạnh rất dễ bị cảm, thậm chí đột quỵ nhưng anh Đ. gạt đi. Anh nói rằng uống bia rượu vào ấm người, có lạnh đâu mà cảm được. Anh và “chiến hữu” ngồi nhậu ngoài trời suốt, chưa bao giờ gặp chuyện gì.

Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 1 tuần, anh Đ lại đi tiệc tùng tất niên. Tới khuya, người bạn gọi cho vợ anh nói đang ngồi bỗng dưng anh Đ. mệt và ói rồi gục xuống, phải đi cấp cứu.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh hoạ: Freepik

Thêm một trường hợp nữa là anh N.V.D., 45 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) có tiền sử tăng huyết áp. Cuối năm, tiệc tùng liên miên. Mới đây, anh phải đi cấp cứu vì tai biến sau chầu ăn nhậu linh đình. Tại bệnh viện ghi nhận chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng vọt chính là nguyên nhân gây ra tai biến.

Điều cần tránh sau khi uống rượu bia

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ – Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất - lưu ý những thói quen xấu và quan niệm sai lầm của người dân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là vào giai đoạn giao mùa, cận tết như hiện nay. Bác sĩ cảnh báo, nghĩ rằng uống bia rượu làm nóng người nên nhiều người coi đó như lá chắn hữu hiệu với đột quỵ là sai.

Khi trời lạnh, cơ thể phản ứng co các mạch máu nhỏ để giữ nhiệt, tránh giảm nhiệt độ cơ thể. Uống rượu tạo cảm giác ấm do sức nóng của cồn gây ra ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên lưu ý vẫn phải giữ ấm cơ thể bằng áo hoặc chăn giữ ấm, lúc ăn nhậu nên ở nơi kín gió. Nếu uống nhiều sẽ gây giãn mạch, mất nhiệt, mất nước qua hơi thở và qua da, dễ ngộ độc cồn và tăng nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh đó, cuối năm, liên hoan tất niên có rượu bia, người dân nên tuân thủ điều trị các bệnh mạn tính nếu có. Sau khi uống rượu bia nên giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, dùng các thực phẩm hỗ trợ gan chuyển hóa đào thải cồn như atiso....

Tắm khuya dù tắm nước nóng cũng không tốt cho cơ thể vì không phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Thời điểm này các hoạt động nội tiết, chuyển hóa cơ thể giảm, cơ thể cần nghỉ ngơi. Khi các hoạt động này rối loạn dễ gây tăng hoạt thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI