Triển lãm và ra mắt sách tôn vinh di sản nghệ thuật: "Tú Duyên - Thủ ấn họa"

20/11/2025 - 21:31

PNO - Ngày 20/11, tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh) đã diễn ra buổi triển lãm “Tú Duyên - Thủ ấn hoạ”. Đồng thời tại đây còn tổ chức buổi ra mắt sách “Tú Duyên - Thủ ấn họa: Cuộc đời và tác phẩm”.

Sự kiện triển lãm và ra mắt sách được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tú Duyên, góp phần tôn vinh một trong những tên tuổi tiên phong của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm tiêu biểu sáng tác từ thập niên 1960-2010, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về phong cách, dấu ấn và đóng góp nghệ thuật của ông.

Tác phẩm thủ ấn họa Vinh quy bái tổ của họa sĩ Tú Duyên - Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm thủ ấn họa Vinh quy bái tổ của họa sĩ Tú Duyên - Ảnh: Phương Nhã

Song song với triển lãm, buổi ra mắt cuốn sách Tú Duyên - Thủ ấn họa: Cuộc đời và tác phẩm cũng chính thức diễn ra. Đây là bộ ấn phẩm tư liệu - học thuật đầu tiên hệ thống hóa hành trình sáng tác và di sản của họa sĩ Tú Duyên, do Nhà sưu tập nghệ thuật Thanh Uy chủ biên, cùng họa sĩ Nguyễn Đức Hoà và PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương tham gia biên soạn.

Nhà sưu tập nghệ thuật Thanh Uy chia sẻ tại buổi triển lãm tranh và ra mắt sách - Ảnh: Phương Nhã
Nhà sưu tập nghệ thuật Thanh Uy chia sẻ tại buổi triển lãm tranh và ra mắt sách - Ảnh: Phương Nhã

Tâm sự về cơ duyên dẫn đến buổi triển lãm tranh và ra mắt sách, Nhà sưu tập Thanh Uy cho biết kỹ thuật Thủ ấn họa - một phương pháp in khắc gỗ độc đáo hiện vẫn còn khá xa lạ với nhiều người yêu nghệ thuật. Ông mong muốn thông qua sự kiện lần này có thể bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của họa sĩ Tú Duyên cho mỹ thuật Việt Nam, đồng thời kỳ vọng kỹ thuật hội họa này sẽ được nhiều người biết đến và trân trọng hơn.

Triển lãm và ra mắt sách Tú Duyên - Thủ ấn họa thu hút nhiều khách tham dự - Ảnh: Phương Nhã
Triển lãm và ra mắt sách Tú Duyên - Thủ ấn họa thu hút nhiều khách tham dự - Ảnh: Phương Nhã

Giai đoạn rực rỡ nhất của họa sĩ Tú Duyên trải dài từ năm 1953 đến 1975, khi ông sáng tác hàng trăm tác phẩm với đa dạng chủ đề như danh nhân, lịch sử, văn học, Truyện Kiều hay ca dao. Cũng nhờ đậm nét dân tộc và bám rễ sâu vào văn hóa Việt mà các tác phẩm của ông nhanh chóng trở nên nổi bật và được công chúng đón nhận rộng rãi.

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa (bìa trái) và ông Nguyễn Bùi - con trai họa sĩ Tú Duyên (bìa phải) tại buổi triển lãm và ra mắt sách - Ảnh: Phương Nhã
Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa (bìa trái) và ông Nguyễn Bùi - con trai họa sĩ Tú Duyên tại buổi triển lãm và ra mắt sách - Ảnh: Phương Nhã

Đến với chương trình, họa sĩ - nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hòa chia sẻ: “Điều làm nên sự khác biệt và độc đáo trong tranh của Tú Duyên chính là bối cảnh chúng ra đời. Giữa thời kỳ mà mỹ thuật chủ yếu xoay quanh hình ảnh nam thanh nữ tú thì ông lại chọn một hướng đi khác là đưa lịch sử vào tranh, phản ánh chân thực đời sống và tinh thần của thời đại ấy”.

Khi bước vào không gian trưng bày, người xem có thể cảm nhận rõ cách Tú Duyên khắc họa văn hóa dân tộc qua một ngôn ngữ tạo hình tinh luyện và giàu chiều sâu. Từ những câu chuyện dân gian đến những lát cắt đời sống thường nhật, tranh của ông luôn mang vẻ đẹp giản dị và gợi mở nhiều tầng ý nghĩa.

Khách tham dự ghi lại khoảnh khắc bên các tác phẩm của họa sĩ Tú Duyên - Ảnh: Phương Nhã
Khách tham dự ghi lại khoảnh khắc bên các tác phẩm của họa sĩ Tú Duyên - Ảnh: Phương Nhã

Triển lãm Tú Duyên - Thủ ấn họa cũng là dịp để công chúng khám phá di sản đồ sộ của một nghệ sĩ đã khơi mở một ngôn ngữ tạo hình đậm bản sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Triển lãm mời gọi người xem chiêm nghiệm, trân trọng và tôn vinh giá trị nghệ thuật mà ông để lại cho đời sau.

Triển lãm Tú Duyên - Thủ ấn họa mở cửa tự do từ ngày 20-30/11/2025 (Thứ Ba - Chủ nhật) tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San.

Sách Tú Duyên - Thủ ấn họa: Cuộc đời và tác phẩm - Ảnh: Phương Nhã
Sách Tú Duyên - Thủ ấn họa: Cuộc đời và tác phẩm - Ảnh: Phương Nhã

Quy trình Thủ ấn họa gồm 5 giai đoạn liên tiếp. Trước hết, họa sĩ khắc 2 bản gỗ theo phác thảo, gồm bản nét (dương bản) và bản mảng (âm bản). Sau đó in nền lụa bằng cách lăn sơn dầu trắng lên bản mảng để tạo lớp nền giúp màu bám tốt. Ở công đoạn in màu, họa sĩ tự pha màu rồi dùng tay bôi, quệt, dặm, miết để chuyển màu từ bản gỗ lên lụa từng lớp một.

Tiếp đến, khi màu hoàn tất, bản nét được bôi mực và in lên lụa bằng lực tay để định hình đường nét. Cuối cùng, khi mực khô, tranh được bồi lên giấy dó cho cứng và bền, rồi cắt bo và đưa vào khung để hoàn thiện. Cho đến hiện tại, kỹ thuật này vẫn chưa ai vượt qua được trình độ bậc thầy của họa sĩ Tú Duyên.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI