Tranh của họa sĩ Việt "đua giá" trên sàn đấu quốc tế

25/05/2021 - 07:52

PNO - Trong phiên đấu giá tranh mới nhất của nhà Christie’s Hồng Kông, tranh của họa sĩ Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh xuất hiện.

Phiên đấu giá 20th and 21st Century Art Evening Sale của nhà Christie’s Hồng Kông diễn ra vào tối 24/5. Tại phiên đấu giá này, Việt Nam tham dự với 4 bức tranh đều cùng chất liệu mực và gouache trên lụa.

4 bức gồm: La Joconde (Mona Lisa, kích thước 53,5cm x 37,5cm, 1974) của Mai Trung Thứ; Les Teinturières (Thợ nhuộm, 60,5cm x 88cm, 1931) của Nguyễn Phan Chánh; 2 bức của Lê Phổ là Le Bol Bleu (Cái bát xanh, 75cm x 44,5cm, 1930) và Jeune femme attachant son foulard (Thiếu nữ choàng khăn, 59,5cm x 48,5cm, 1938).

Bức
Bức Mona Lisa của Mai Trung Thứ (trái) và Thiếu nữ choàng khăn của Lê Phổ

Sau khoảng thời gian đấu giá nhanh chóng, Mona Lisa của Mai Trung Thứ được bán với giá 5.625.000 HKD (tương đương hơn 724.000 USD); bức Thợ nhuộm của Nguyễn Phan Chánh dừng ở mức bán 4.375.000 HKD (tương đương hơn 563.000 USD); 2 bức của Lê Phổ được bán với giá lần lượt 8.650.000 HKD (tương đương hơn 1,1 triệu USD), 2.750.000 HKD (tương đương hơn 354.000 USD) cho Thiếu nữ choàng khăn và Cái bát xanh.

Bức Cái bát xanh của Lê Phổ không tạo ra được cuộc đua giá sôi động như những bức còn lại.
Bức Cái bát xanh của Lê Phổ không tạo ra được cuộc đua giá sôi động bằng phiên đấu của 3 bức còn lại

So với kỳ vọng ban đầu của một số họa sĩ, nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu hội họa trong nước, giá bán của các tranh chưa bùng nổ. Trước đó, 2 bức Mona Lisa của Mai Trung Thứ và Thiếu nữ choàng khăn của Lê Phổ được dự đoán sẽ đạt mức giá cao hơn, thậm chí có thể vượt qua kỷ lục vừa được lập của tranh Việt trên sàn đấu giá công khai quốc tế - 3,1 triệu USD bức Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ. Tuy nhiên, chưa có kỳ tích xảy ra.

Bức Thợ nhuộm của hoạ sĩ
Bức Thợ nhuộm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Dù vậy, giá bán các tranh Việt trong phiên đấu 20th and 21st Century Art Evening Sale cũng được cho là thành công khi đa phần vượt khung giá ước định ban đầu. Đơn cử như bức Thợ nhuộm có giá ước định 2.000.000 - 3.000.000 HKD, tương đương hơn 257.000 - 386.000 USD nhưng được bán hơn 563.000 USD.

Tại phiên đấu giá lần này, ngoài 4 tranh Việt còn có tranh của một số họa sĩ như Daqian (Trương Đại Thiên, 1899-1983), Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso, Zao Wou-Ki (Triệu Vô Cực), Yoshitomo Nara...

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI