Trạm xăng treo biển hết hàng, hàng xăng lẻ "muốn mua bao nhiêu cũng có"

03/11/2022 - 23:37

PNO - Trạm xăng trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) treo biển hết hàng nhưng ở hai bên "mọc" ra các hàng xăng lẻ, muốn mua bao nhiêu cũng có, giá cao gấp đôi.

 

Sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 1/11, nhiều cây xăng liên tục treo biển hết xăng chờ nhập hàng.
Sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 1/11, nhiều cây xăng liên tục treo biển hết xăng, chờ nhập hàng
Ghi nhận tại điểm bán xăng dầu số 14 của Petrolimex trên phố Thuỵ Khuê, từ 19h15, cây xăng này đã dừng bán hàng.
Ghi nhận tại điểm bán xăng dầu số 14 của Petrolimex trên phố Thụy Khuê, từ 19g15, ngày 3/11, cây xăng này đã dừng bán hàng
Tuy trạm xăng lớn hết hàng để bán cho người dân nhưng ở hai bên lại mọc ra hai hàng xăng lẻ, muốn mua bao nhiêu cũng có.
Tuy trạm xăng lớn hết hàng để bán cho người dân nhưng ở hai bên lại "mọc" ra hai hàng xăng lẻ, muốn mua bao nhiêu cũng có
Những người bán xăng lẻ liên tục chiết xăng từ can lớn vào từng chai 1,5l.
Những người bán xăng lẻ liên tục chiết xăng từ can lớn vào từng chai 1,5 lít
Hiện tại, giá niêm yết xăng đơn giá là 22.750 đồng/ lít. Tuy nhiên, tại các 'trạm xăng cóc' này thì người dân phải mua với giá 50.000 đồng/ chai 1,5l
Tại các "trạm xăng cóc" này, người dân phải mua với giá 50.000 đồng/chai 1,5 lít
Xăng lẻ bán tràn lan trong khi cây xăng lớn lại hết hàng thực sự là một nghịch lý với người dân.
Xăng lẻ bán tràn lan trong khi cây xăng lớn lại hết hàng thực sự là một nghịch lý với người dân
Anh Nguyễn Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: 'Tôi đi chơi đến giờ hết xăng, muốn vào mua mà cây xăng lại báo hết hàng trong khi vẫn còn sớm. Đi tiếp thì không biết thế nào nên đành phải đổ tạm với giá cao để về nhà cho an toàn'.
Anh Nguyễn Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi đi chơi đến giờ hết xăng, muốn vào mua mà cây xăng lại báo hết hàng trong khi vẫn còn sớm. Đi tiếp thì không biết thế nào nên đành phải đổ tạm với giá cao để về nhà cho an toàn".
Thậm chí, những người điều khiển xe oto cũng phải dừng lại chấp nhận mua xăng lẻ giá cao.
Những người điều khiển xe ô tô cũng phải dừng lại mua xăng lẻ giá cao.
Thực tế, trong ngày 3/11, nhiều trạm xăng cũng bán hàng cầm chừng hoặc treo biển hết xăng dầu, chờ nhập hàng.
Thực tế, trong ngày 3/11, nhiều trạm xăng cũng bán hàng cầm chừng hoặc treo biển hết xăng dầu, chờ nhập hàng.
Người dân đặt nghi vấn các trạm xăng đang găm hàng hoặc bán tuồn ra ngoài cho các quán cóc bán xăng lẻ lề đường do chiết khấu xăng dầu vẫn đang là 0%.
Người dân đặt nghi vấn các trạm xăng đang găm hàng hoặc bán tuồn ra ngoài cho các quán cóc bán xăng lẻ lề đường do chiết khấu xăng dầu vẫn đang là 0%.
Trước đó, trả lời báo chí, đại diện cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, không có trường hợp găm hàng chờ tăng giá, thực chất các trạm xăng đã hết hàng nên mới phải nghỉ để chờ nhập hàng thêm.
Trước đó, trả lời báo chí, đại diện cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, không có trường hợp găm hàng chờ tăng giá, thực chất các trạm xăng đã hết hàng nên mới phải nghỉ để chờ nhập hàng thêm.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI