Trái cây chưng tết sớm ra thị trường

28/01/2026 - 08:28

PNO - Mọi năm, các loại trái cây dùng để thờ cúng ngày tết thường chỉ đắt hàng khoảng 1 tuần trước tết. Năm nay, việc mua bán các sản phẩm này đã sôi động ngay từ đầu tháng Chạp.

Chị Hoa - chủ một trang chuyên bán bưởi đỏ tiến vua trên Facebook - cho biết, lượng khách hỏi mua bưởi tăng từng ngày. Họ mua để chưng bàn thờ hoặc đặt làm quà biếu.

Chị giải thích: “Họ mua sớm để có được loại trái lớn, da láng do sợ sát tết thì không còn trái đẹp”.

Khách hàng mua trái cây tại siêu thị Farmers Market trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TPHCM
Khách hàng mua trái cây tại siêu thị Farmers Market trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TPHCM

Theo chị, năm nay, trái cây chưng tết được khách quan tâm nhiều qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok dù giá không rẻ. Giá bưởi được tính theo trọng lượng trái: loại 400 - 500g có giá 119.000 đồng/trái, nếu mua theo bộ 5 trái thì giá gần 500.000 đồng; loại 600 - 700g có giá 169.000 đồng/trái; loại 750g - 1kg có giá 199.000 đồng/trái; loại 1,1 - 1,4kg có giá 299.000 đồng/trái; loại 1,5 - 1,8kg có giá 350.000 đồng/trái.

Khách mua để chưng bàn thờ thường không chọn trái nhỏ mà chọn trái lớn để mâm cúng trông đầy đặn hơn nên loại nặng từ 1kg trở lên bán nhanh hơn, được nhiều người đặt mua sớm.

Bên cạnh bưởi đỏ tiến vua, các dòng bưởi có chữ tài lộc, có đủ trái, cành, lá kèm hộp quà cũng được khách hỏi mua từ đầu tháng Chạp, mức giá phổ biến khoảng 680.000 đồng/cặp.

Các loại trái cây tạo hình (hồ lô, linh vật) chưa được bán nhưng đã có đơn đặt trước. Đại diện tiệm (shop) trái cây Khả Hân trên Facebook cho biết, bưởi song long có giá 1,4 triệu đồng/cặp; bưởi - dừa dát vàng giá 1,3 triệu đồng/cặp; bưởi hồ lô giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/cặp.

Khách đặt mua loại trái cây tạo hình là để biếu hoặc để chưng ở không gian lớn, mức tiền đặt cọc khoảng 20% trị giá đơn hàng. Các chủ shop cho biết, chỉ nhận đơn đặt hàng đến ngày Mười tháng Chạp (28/1) bởi trái cây tạo hình phải giữ dáng, giữ màu nên không thể để tồn kho. Bán theo đơn đặt trước là an toàn nhất cho cả người bán lẫn người mua.

Khác với không khí mua sắm sôi động trên các nền tảng online, khu vực trái cây của nhiều siêu thị vẫn chỉ bày bán các loại trái ăn hằng ngày. Theo các nhà bán lẻ, cơ cấu trái cây phục vụ tết tại siêu thị được xây dựng theo hướng ổn định nguồn cung, dễ kiểm soát chất lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đại trà.

Các mặt hàng nội địa theo mùa như xoài, dưa hấu, dưa lưới, thanh long, bưởi sẽ được tăng cường bày bán khi bước vào cao điểm. Riêng nhóm trái cây dùng chưng cúng như mãng cầu, đu đủ, thơm, dừa được duy trì ở mức vừa phải. Nhân viên siêu thị Satramart Sài Gòn cho biết, dự kiến từ tuần sau, siêu thị mới bắt đầu tăng dần các mặt hàng phục vụ tết.

Theo đại diện siêu thị Emart Việt Nam, trong 2 tuần trước tết, hệ thống dự kiến tăng gấp 2-3 lượng trái cây so với ngày thường, tập trung từ khoảng ngày 25 đến 29 tháng Chạp. Trong khoảng thời gian trên, hệ thống ưu tiên diện tích bày bán nhóm trái cây mùa tết nên sẽ giảm nhập trái cây trái vụ như sầu riêng, bơ cũng như một số loại trái cây quen thuộc như ổi, chôm chôm, chuối, mít, mận, nhãn, chanh dây.

Khách chuộng mua táo nhập khẩu để biếu tặng

Ở một số cửa hàng trái cây cao cấp, trái cây ngoại để biếu tết bắt đầu được khách hỏi mua nhiều, tập trung vào các nhóm táo, cherry, nho và cam.

Nhân viên một cửa hàng trái cây ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM cho biết, táo mật Nhật Bản loại 7-9 trái/thùng 2kg, giá khoảng 2,8 triệu đồng được nhiều người đặt mua. Cam Beni Nhật Bản giá khoảng 2,5 triệu đồng/hộp 7 trái cũng hút khách. Ở phân khúc bình dân, nho kẹo đỏ Nam Phi (giá khoảng 500.000 đồng/kg), táo Rockit New Zealand, cherry Tasmania (Úc), quýt chum Đài Loan được mua nhiều.

Trong đó, cherry bán chạy nhất nhờ giá giảm rõ rệt, từ mức 1,5-2 triệu đồng/kg nay còn khoảng 800.000-900.000 đồng/kg (loại 1), 350.000-600.000 đồng/kg (loại trái cỡ trung và nhỏ), riêng cherry Chile chỉ còn khoảng 180.000-400.000 đồng/kg.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI