Phong trào Thi đua yêu nước - “đòn bẩy” để TPHCM đạt mức tăng trưởng 2 con số

09/04/2026 - 11:52

PNO - Sáng 9/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025; đồng thời tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện nhiều cơ quan Trung ương và TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là dịp để thành phố nhìn lại, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và chính quyền.

Ông dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, khẳng định tư tưởng này luôn là kim chỉ nam, hun đúc truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sáp nhập, TPHCM có quy mô hơn 6.700km², trên 14 triệu dân với 168 xã, phường, đặc khu, kéo theo khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn.

Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy mạnh mẽ với nhiều mô hình, sáng kiến lan tỏa sâu rộng, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tổ chức bộ máy theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; qua đó góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước sang năm 2026, năm mở đầu giai đoạn phát triển mới 2026-2030, TPHCM xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước và vươn tầm khu vực. Để đạt mục tiêu này, phong trào thi đua cần được đổi mới thực chất, gắn với các chỉ tiêu cụ thể, đo đếm được, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả quản trị.

Ông Võ Minh Thành - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM báo cáo tham luận tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Võ Minh Thành - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM báo cáo tham luận tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Võ Minh Thành đã trình bày các giải pháp triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”.

Theo ông, thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mặt trận thi đua trọng tâm, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, thành phố tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI); hoàn thành hợp nhất hạ tầng số; đưa vào vận hành 10 nền tảng số thiết yếu; cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến, trong đó trên 80% là dịch vụ toàn trình; 100% thủ tục hành chính được thực hiện phi địa giới.

Dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cùng với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ; thành phố từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển tài sản trí tuệ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm qua. Cụ thể, trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời trao tặng 7 Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua UBND TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Lê Thị Hờ Rin – Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
Ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Lê Thị Hờ Rin - Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: Thanh Tâm

Thanh Tâm

 
TIN MỚI