TPHCM tìm kiếm hành khách người Anh trên chuyến bay VN0054 không chịu khai báo địa chỉ lưu trú

11/03/2020 - 15:37

PNO - Ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đề nghị các trung tâm y tế quận huyện của thành phố tổ chức tìm kiếm một hành khách người Anh từng có mặt trên chuyến bay VN0054.

Hành khách này sinh năm 1988, quốc tịch Anh. Ngày 2/3/2020, người này có mặt trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ngày 5/3/2020, hành khách đến Quảng Nam, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 7/3/2020, hành khách rời Hội An đi TPHCM.

Hướng dẫn cho người vào khu cách ly tập trung tại TP.HCM
Hướng dẫn cho người vào khu cách ly tập trung tại TPHCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận định, hành khách người Anh này vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được địa chỉ lưu trú. Người này có cho biết là đang ở một khách sạn nhưng không chịu khai địa điểm chi tiết.

Vì thế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM trong ngày 11/3 đã gửi thông tin về tên, tuổi, số hộ chiếu cho các trung tâm y tế quận huyện để tìm kiếm và cách ly hành khách này.

Trước đó, TPHCM đã tìm kiếm và cách ly 23 người có mặt trên chuyến bay VN0054 - chuyến bay có 10 người quốc tịch Anh và 2 người Việt Nam bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến ngày 11/3). Tất cả 23 trường hợp này (có người quốc tịch Anh) đều âm tính với COVID-19.

Trong ngày, TPHCM cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 (nữ hành khách người Anh, 66 tuổi, trên chuyến bay VN0054). 6 người này đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI