TPHCM: Sự liên quan của 2 chuỗi lây nhiễm COVID-19 có gần 200 bệnh nhân

31/05/2021 - 20:10

PNO - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, 2 chuỗi lây nhiễm với tổng số ca nhiễm lên đến 200 người có thể liên quan với nhau.

Chiều 31/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM công bố nhận định ban đầu: chuỗi lây nhiễm liên quan hai vợ chồng tại quận Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận) có mối liên quan với chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng thông qua bệnh nhân 6.907 làm việc tại quận 1.

Chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú được phát hiện gần như cùng lúc với chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện khi cặp vợ chồng ở quận Tân Phú đi khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào tối 27/5 (chồng là bệnh nhân 6.444, vợ là bệnh nhân 6.445).

Người dân ở phường 9, Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh HCDC
Người dân ở phường 9, quận Gò Vấp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh HCDC

TPHCM điều tra truy vết phát hiện thêm 7 trường hợp nhiễm là những người tiếp xúc gần của hai bệnh nhân này. Trong đó có bệnh nhân 6.781 - là đồng nghiệp của người vợ tại ngân hàng VIB quận 7. Bệnh nhân 6.781 có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 20/5, sớm hơn triệu chứng của cặp vợ chồng ở quận Tân Phú. Cụ thể, người vợ có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 23/5, người chồng có triệu chứng vào ngày 25/5.

Bệnh nhân 6.781 có người chị gái sống chung nhà là bệnh nhân 6.907. Người này cũng nằm trong chuỗi tiếp xúc với bệnh nhân 6.770. Bệnh nhân 6.770 là F1 của chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

Ngoài ra, kết quả giải trình tự gene cho thấy 2 chuỗi lây nhiễm này đều cùng biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Từ ngày 27/5, từ 3 trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, thành phố đã phát hiện mối liên quan khi cả 3 là hội viên của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp.

Tính đến tối ngày 31/5, đánh giá ban đầu 191 trường hợp nhiễm có mối liên hệ với Hội thánh Truyền giáo Phục hưng trong đó 40 người là hội viên (tổng số hội viên khai báo hiện nay là 55 người), 104 trường hợp tiếp xúc gần và đã có 47 trường hợp là F2. Người đầu tiên có triệu chứng (vào ngày 13/5) và có khả năng là nguồn lây của nhóm từng đi Hà Nội và trở về TPHCM ngày 29/4. Chuỗi lây nhiễm liên quan vợ chồng ở quận Tân Phú có 9 người nhiễm.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI