TPHCM sẽ không giãn cách xã hội trên diện rộng

01/12/2020 - 20:02

PNO - Tại buổi họp báo vào chiều 1/12, ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thông tin, Thành phố sẽ có hình thức xử lý ông D.T.H - nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, có thể là theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các cơ quan thi hành pháp luật rà soát các văn bản hiện hành để có hình thức xử lý với nam tiếp viên D.T.H, theo tinh thần vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

Nam tiếp viên D.T.H - bệnh nhân 1.342 - đã được xác định 2 lần vi phạm quy định khi cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Căn nhà trọ số 50 Bạch Đằng, Tân Bình của nam tiếp viên D.T.H. được giám sát chặt chẽ
Căn nhà trọ số 50 Bạch Đằng, Q.Tân Bình của nam tiếp viên D.T.H được giám sát chặt chẽ

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - cho biết, khu cách ly của Vietnam Airlines (VNA) tại 115 Hồng Hà, Q.Tân Bình là nơi đã được thành lập dành riêng cho các tổ bay của VNA, do chính VNA quản lý; ngành y tế giám sát về hồ sơ, quy trình. Việc cách ly tại nhà cũng có trong quy định người cách ly phải cam kết cụ thể. Ngoài ra, địa phương phải có trách nhiệm giám sát, theo dõi người cách ly.

Trả lời câu hỏi có lỗ hổng hay không trong quy trình cách ly với ca bệnh 1.342, ông Dũng cho biết tại cuộc họp Chính phủ chiều 1/12 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông vận tải xử lý VNA về việc này.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định, tất cả các khu cách ly đều đã được ngành y tế thẩm định, việc để cho nam tiếp viên D.T.H vi phạm cách ly là trách nhiệm của VNA. 

Từ ca bệnh 1.342, dịch COVID-19 lây ra 3 trường hợp khác (chỉ tính đến chiều 1/12/2020), chấm dứt 122 ngày TPHCM không có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc với 4 ca bệnh mới đang được điều tra là 513 người, trong đó tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 99 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, có 81 trường hợp âm tính, 18 trường hợp đang chờ kết quả); trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 414 (cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm 337 trường hợp, 123 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm).

Bà Lê Thị Thanh Thảo -  Chủ tịch UBND quận 6 cho biết đã phong tỏa 3 khu vực tại quận 6 do liên quan đến 3 ca dương tính COVID-19
Bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6 cho biết đã phong tỏa 3 khu vực tại quận 6 do liên quan đến 3 ca dương tính COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân 1.347 L.M.S. (là giáo viên dạy tiếng Anh, hiện ngụ tại quận 6), bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6 - cho biết đã phong tỏa 3 khu vực. Cụ thể, phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân 1.347 phạm vi 92 nhà với 267 người; phong tỏa khu vực xung quanh nhà của bệnh nhi 1 tuổi với 52 nhà, 196 người; phong tỏa địa chỉ 20 Hoàng Lê Kha, phường 9, là nơi cư trú của bệnh nhân 1.349 - học viên của bệnh nhân 1.347. Tổng số mẫu xét nghiệm COVID-19 quận 6 đã lấy là 329 mẫu.

Quận 6 cũng đang cách ly tại khu cách ly tập trung của quận 23 người; cách ly tại nhà 78 người.

Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines
Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines

Đáng chú ý, trong số những ca tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1.347 có 4 giáo viên của Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, quận 6 đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/12 cho đến 1-2 ngày tiếp theo chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của 4 cô giáo. Chiều 1/12, kết quả xét nghiệm lần 1 với 4 cô giáo là âm tính.

Trước sự xuất hiện 4 ca dương tính COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện nơi bệnh nhân 1.347 từng có mặt, làm việc, giao lưu phải rà soát thật kỹ, có thể đề xuất giãn cách xã hội. Tuy nhiên, TPHCM sẽ không thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng mà chỉ giãn cách hoặc cách ly xã hội tại những khu vực có nguy cơ cao.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI