TPHCM phát hiện hơn 3.400 vi phạm giao thông nhờ camera AI

09/10/2025 - 17:07

PNO - Hơn 1.000 camera, trong đó có 31 camera AI, đang giúp Công an TPHCM nhận diện nhanh các vi phạm giao thông, giảm áp lực cho lực lượng tuần tra.

Chiều 9/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM - cho biết, lực lượng CSGT đang triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, nhận diện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM - thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM - thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Thượng tá Nga, đến nay TPHCM đã kết nối hơn 1.000 camera giám sát giao thông, trong đó có 31 camera AI có khả năng nhận diện tất cả các loại vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều...

Các camera này được bố trí tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra vi phạm như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Đặng Thúc Vịnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh…

Dữ liệu vi phạm từ camera AI được tự động truyền về Trung tâm Chỉ huy Phòng CSGT, nơi cán bộ sẽ kiểm tra, xác minh, lập danh sách và chuyển đến các đơn vị chức năng để thông báo cho chủ phương tiện, người vi phạm. Người dân có thể nhận thông báo qua bưu điện hoặc tra cứu trực tuyến trên trang thông tin của Cục CSGT. Việc xử phạt được thực hiện tại đội CSGT gần nhất, tạo thuận tiện cho người dân.

Bà Nga cho biết: “Camera AI có thể phát hiện cùng lúc nhiều phương tiện hoặc một người vi phạm nhiều lỗi, bất kể ngày hay đêm. Nhờ đó, chúng tôi giảm được đáng kể lực lượng CSGT phải trực tiếp tuần tra ngoài đường”.

Từ ngày 1/9 đến nay, hệ thống này đã phát hiện hơn 3.400 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.000 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe, với tổng số tiền phạt ước gần 2.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, sau khi triển khai camera AI, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã được cải thiện rõ rệt, các lỗi vi phạm giảm đáng kể so với trước.

Bên cạnh kết quả phát hiện vi phạm, hệ thống camera AI còn giúp giảm áp lực công việc cho lực lượng CSGT.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, với các xe máy cũ mang biển số 3-4 số, việc xác minh người vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn do xe mua bán qua nhiều đời chủ, chưa sang tên, đổi chủ. Để khắc phục, Phòng CSGT đã phối hợp công an phường, xã, đặc khu thông báo đến người dân, vận động đăng ký lại phương tiện.

Thông tư mới của Bộ Công an cũng cho phép sang tên, đổi chủ với xe đã qua nhiều đời chủ mà không tìm ra chủ cũ, tạo thuận lợi cho việc xử lý vi phạm qua camera.

Theo bà Nga, việc ứng dụng AI là phù hợp chủ trương của Bộ Công an trong việc giảm lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm ngoài đường. Thời gian tới, PC08 sẽ tham mưu Công an TPHCM tiếp tục kết nối và nâng cấp hệ thống camera, mở rộng phạm vi ứng dụng AI đến các khu vực giáp ranh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Dự kiến từ nay đến cuối năm, việc ứng dụng công nghệ này sẽ giúp giảm đáng kể số CSGT phải trực tiếp ra đường, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân TPHCM.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI