TPHCM: Phát hiện 64 shipper dương tính qua test nhanh COVID-19

02/09/2021 - 19:09

PNO - Sau 4 ngày, TPHCM đã test nhanh COVID-19 cho hơn 6.700 shipper trước khi hoạt động, phát hiện 64 người dương tính với SARS-CoV-2.

Sự tham gia của shipper góp phần giảm áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối
Sự tham gia của shipper góp phần giảm áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối

Trong cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM vào chiều 2/9, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết từ ngày 30/8 đến nay, ngành y tế đã xét nghiệm 6.731 mẫu cho các shipper trước khi hoạt động, qua test nhanh COVID-19, phát hiện 64 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, ngày 30-31/8, có 542 shipper được xét nghiệm, phát hiện 7 người dương tính; ngày 1/9 xét nghiệm cho 2.898 shipper, có 27 người dương tính; hôm nay (2/9), có 3.291 shipper được xét nghiệm, kết quả 30 trường hợp dương tính. Các shipper dương tính đều được cách ly, điều trị.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM - cho biết mỗi ngày các hộ dân đều có đơn hàng cần đi chợ giúp. Các đơn hàng cao hơn rất nhiều so với lực lượng đi chợ giúp. Như ngày 30/8, số hộ đăng ký đi chợ giúp cao nhất trong những ngày qua với 176.907 đơn. Trong đó, tổng số đơn hàng đã nhận là 130.777 đơn, ít hơn khoảng 60.000 đơn hàng mà shipper đã giao nhận ngày 1/9.

Do hệ thống phân phối được tăng cường lực lượng nên năng lực cung ứng hàng hóa những ngày qua cao hơn. Trong bối cảnh này, sự tham gia của shipper góp phần giảm áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối, giúp ích rất nhiều cho thành phố.

Theo đó, ngày 30/8, TPHCM có 7.516 shipper hoạt động, giao nhận 138.290 đơn hàng. Ngày 31/8, 9.124 shipper đã giao nhận 164.621 đơn hàng. Ngày 1/9, có 10.782 số shipper hoạt động, với 196.635 đơn hàng.

Ông Phương nói: "Lực lượng shipper vận chuyển cao hơn toàn bộ lực lượng đi chợ giúp. Chủ trương để cho shipper hoạt động trở lại trong kiểm soát có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch là đúng đắn, giảm tải cho lực lượng đi chợ giúp để tập trung vào công tác phòng chống dịch và công tác khác".

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI