TPHCM: Năm 2022 sẽ là năm của hành động và kiến tạo

08/01/2022 - 20:18

PNO - Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 vào chiều 8/1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận Hội nghị, nhấn mạnh 15 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 - Ảnh: TTBCTP.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: TTBCTP

Cụ thể là tập trung kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch qua việc triển khai chiến lược tổng thể của Chính phủ phù hợp với thực tiễn của TP. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tập trung khôi phục kinh tế dịch vụ (ngành bán lẻ, vận tải - kho vận, lưu trú - ăn uống, bất động sản, du lịch…).

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị. Hoàn thành đề án phân cấp, ủy quyền và đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Thủ Đức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp.

Cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân.

TP cũng tập trung công tác quy hoạch với các trọng điểm như: lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Tây Bắc, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (2.870ha) và quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giờ…

Về phát triển hạ tầng giao thông, sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khởi công tuyến Metro số 2. Triển khai các dự án giải quyết “điểm nóng” sân bay Tân Sơn Nhất, đường cảng Cát Lái, các dự án có tính chất kết nối liên vùng: cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 3, 4, cao tốc TPHCM - Chơn Thành…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2025, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà ở xã hội. Giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo. Tiếp tục triển khai dự án chống ngập TP, chuẩn bị khởi công công trình kênh Tham Lương - rạch Nước Lên - Bến Cát, khởi động dự án rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng…

Cùng với đó là các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả liên kết vùng, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực tham gia xây dựng và phát triển TP.

 

Khen thưởng công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
Khen thưởng công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 - Ảnh: TTBCTP

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng chỉ đạo tập trung thực hiện tốt Chỉ thị của UBND TPHCM về chăm lo Tết Nguyên đán với tinh thần “Tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Tết an lành và tiết kiệm”. Đặc biệt, không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết lãnh đạo; nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp tết…

Đồng thời, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết các gia đình chính sách, khó khăn. Đảm bảo an toàn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ TP đi các tỉnh, thành trước tết và từ các tỉnh, thành về TP sau tết…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định 2022 là năm của hành động, của nỗ lực kiến tạo cái mới từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2021. Mỗi người phải luôn luôn trong tâm thế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chúng ta phải thay đổi lối sống, tư duy, phương thức làm việc để thích ứng trong môi trường sống mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức trách nhiệm mỗi ngày làm việc tốt hơn để phục vụ tốt hơn người dân - Ảnh: TTBCTP.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải làm việc tốt hơn để phục vụ người dân tốt hơn - Ảnh: TTBCTP

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị tập trung nâng cao chất lượng chính quyền đô thị trên tinh thần thực sự “đồng cảm” cùng người dân, doanh nghiệp, thôi thúc bản thân phải phục vụ tốt hơn. Đa dạng hóa các nguồn lực, xây dựng cơ chế thu hút các nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của TP…

Đặc biệt xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đoàn thể và lan tỏa ra cộng đồng. “Từng người dân phát huy giá trị tích cực trong từng cá nhân và trong cộng đồng, trở thành nguồn sức mạnh đặc thù của TP mang tên Bác”, Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI