TPHCM đón mùa mưa sớm hơn mọi năm

09/04/2021 - 10:08

PNO - Miền Nam được chuyên gia nhận định sẽ đón mùa mưa sớm hơn 10 ngày so với mọi năm.

Theo các chuyên gia, trung bình nhiều năm, khu vực Nam bộ và TPHCM thường bắt đầu mùa mưa vào khoảng ngày 10-15/5. Năm nay, mùa mưa được dự báo sẽ đến từ ngày 5 đến 10/5. Lượng mưa được dự báo ở mức trung bình. Riêng cuối năm, từ tháng 10, mưa có thể sẽ ít hơn so với nhiều năm.

Cơn mưa lớn khiến Sài Gòn dịu nhẹ hơn sau những ngày nắng nóng - Ảnh: Tam Nguyên
Cơn mưa lớn khiến TPHCM dịu nhẹ hơn sau những ngày nắng nóng - Ảnh: Tam Nguyên

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan giải thích, nắng diễn ra từ 3 đến 4 ngày sau đó xuất hiện mưa, gọi là mưa chuyển mùa. Còn khi vào hẳn mùa mưa, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam bộ duy trì kiểu sáng nắng, chiều mưa, mưa trải trên diện rộng.

Cũng theo các chuyên gia, cả nước bước vào giai đoạn chuyển mùa từ nay đến hết tháng 4. Thời kỳ này, không khí lạnh vẫn hoạt động ở phía bắc, trong khi một số thời điểm nắng nóng xen kẽ khiến nền nhiệt tăng dần. Do đó, khi có không khí lạnh tràn về, một số nơi khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI