TPHCM điều chỉnh, phân công công tác lãnh đạo thành phố

25/04/2020 - 08:00

PNO - Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND Thành phố và thành viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Trụ sở UBND TPHCM - Ảnh: Song Hai Nguyen
Trụ sở UBND TPHCM - Ảnh: Song Hai Nguyen

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TPHCM; lãnh đạo các thành viên UBND TPHCM, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TPHCM, chủ tịch UBND các quận, huyện.

Ông Phong trực tiếp chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TPHCM, Bộ tư lệnh TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; theo dõi, chỉ đạo quận 1, quận 9, quận Thủ Đức và huyện Cần Giờ.

Các lĩnh vực ông Phong phụ trách
Các lĩnh vực do ông Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm.

Bên cạnh đó, ông Liêm phụ trách quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; phụ trách các ban chỉ đạo, ban điều hành, hội đồng, tổ công tác, chương trình, đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của chủ tịch UBND TPHCM. Ông Liêm có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo văn phòng UBND TPHCM; theo dõi, chỉ đạo quận Tân Bình, Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Các lĩnh vực do ông Liêm chỉ đạo
Các lĩnh vực do ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chịu trách nhiệm giúp chủ tịch UBND chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước. Ông Tuyến có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo quận 4, quận 5, quận 11, quận Bình Thạnh.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hoan sẽ theo dõi, chỉ đạo quận 2, quận 3, quận 6 và quận 10.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND TPHCM chủ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính, công tác thanh tra. Ông theo dõi, chỉ đạo quận 12, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp và huyện Củ Chi.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giúp chủ tịch UBND chỉ đạo đề án TPHCM trở thành đô thị thông minh, khi đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TPHCM, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM. Ông Dương Anh Đức theo dõi, chỉ đạo quận 7, quận 8, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM đã điều chỉnh, phân công nhiệm vụ với các thành viên UBND khác, cụ thể như sau:

- Ông Lê Đông Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM.

- Ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM.

- Ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND TPHCM.

- Ông Trương Văn Lắm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

- Bà Lê Thị Huỳnh Mai giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Huỳnh Thành Nhân giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Ông Lê Minh Tấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ông Nguyễn Phước Trung giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch.

- Ông Trần Quang Lâm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Ông Lê Hòa Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Ông Huỳnh Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ Chánh thanh tra TPHCM.

- Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban dân tộc TPHCM.

- Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ.

- Ông Phạm Thành Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

- Ông Lê Hồng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

B.L

 
TIN MỚI