TPHCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

30/12/2025 - 19:27

PNO - Chiều 30/12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với mục tiêu tổng thu du lịch đạt khoảng 330.000 tỉ đồng.

Theo số liệu của Sở Du lịch TPHCM, lượng khách quốc tế đến thành phố năm 2025 ước đạt khoảng 8,5 triệu lượt; trong đó khách nội địa khoảng 45 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 278.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, du lịch TPHCM còn nhiều hạn chế như: Chất lượng sản phẩm và trải nghiệm chưa đồng đều; nhiều sản phẩm mới còn mang tính thử nghiệm, thiếu bản sắc và sức hút; các tour, tuyến liên kết vùng còn hình thức, thiếu chính sách giá, vận chuyển và dịch vụ đồng bộ; ứng dụng công nghệ tại điểm đến còn cơ bản; hoạt động xúc tiến quốc tế chưa tạo đột phá do hạn chế về đường bay, chính sách visa, kinh phí và nguồn nhân lực; doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Năm 2025, khách quốc tế đến TPHCM đạt 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Hữu Long
Năm 2025, khách quốc tế đến TPHCM đạt 8,5 triệu lượt khách quốc tế - Ảnh: Hữu Long

Sở Du lịch TPHCM đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 330.000 tỉ đồng. Cơ quan này sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm.

Trọng tâm của đề án sẽ phát triển các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm mới như du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp, du lịch gắn với di sản văn hóa – đô thị; đồng thời xây dựng và định vị thương hiệu điểm đến. Công tác truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường, đặc biệt tại châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, song song với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường và văn hóa bản địa, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo, Côn Đảo đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó gắn phát triển du lịch với quy hoạch, bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng số, phát huy vai trò cộng đồng và đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ quan chuyên ngành.

Năm 2025 địa phương ước đón khoảng 112.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 2.900 tỉ đồng

Khách du lịch trải nghiệm tour du lịch xanh, xem rùa biển đẻ trưng tại Côn Đảo. Ảnh: Quốc Thái
Khách du lịch trải nghiệm tour du lịch xanh, xem rùa biển đẻ trưng tại Côn Đảo - Ảnh: Quốc Thái

Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng, với vai trò trung tâm vùng và cửa ngõ quốc tế, là cơ hội để TPHCM tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch đô thị, MICE, du lịch sự kiện, du lịch văn hóa và các sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao.

Tuy nhiên, ông Khánh nhấn mạnh không gian phát triển mới (sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) yêu cầu đòi hỏi cao hơn, ngành du lịch TPHCM phải đổi mới tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức quản lý; chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh. TPHCM cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm kết nối và lan tỏa du lịch vùng, đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 - Ảnh: Hữu Long

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026, sau hợp nhất, TPHCM đang đứng trước cơ hội hình thành “siêu vùng du lịch” với hệ sinh thái đa dạng từ đô thị, biển đảo, rừng ngập mặn đến sông nước và nông nghiệp công nghệ cao. TPHCM hướng tới xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn tầm quốc tế, trở thành trung tâm du lịch thông minh, điểm đến của các sự kiện lớn trong khu vực và quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, ông đề nghị ngành du lịch tập trung khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra; hoàn thiện đề án du lịch thông minh phù hợp không gian mới; triển khai hiệu quả Nghị quyết 62 của HĐND TPHCM; xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng, khác biệt; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết vùng và bảo đảm TPHCM luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI