TPHCM có nhiều tín hiệu lạc quan về tình hình COVID-19 đầu năm 2022

04/01/2022 - 17:57

PNO - Chiều 4/1, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết, TP đang có 3 tín hiệu lạc quan trước dịch bệnh.

 

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 16
Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 16

Tín hiệu thứ nhất là số ca mắc mới ngày càng giảm. Cụ thể, đến ngày 9/12, TP còn 8.686 ca mắc COVID-19. Sau 1 tuần, con số này là 7.527 ca. Ngày 23/12, tổng ca mắc COVID-19 còn 5.493 ca, đến ngày 30/12 còn 4.087 ca. “Liên tục giảm như thế cho thấy công tác chống dịch đạt kết quả tích cực”, ông Hải nói.

Tín hiệu 2 là số ca tử vong giảm liên tục, 3 ngày đầu năm mới ghi nhận lần lượt số ca tử vong là 30, 31, 26 người. Cuối cùng là số ca nhập viện và ngày càng giảm. Khoảng nửa tháng trước, số ca nhập viện luôn ở mức 700-800 ca, những ngày gần đây chỉ còn trên 300 ca. Con số xuất viện luôn lớn hơn số ca nhập viện. 

Ông Hải chia sẻ: “3 dấu hiệu này để chúng ta có niềm tin rằng công tác chống dịch ngày càng tốt hơn và mong rằng công tác phòng chống dịch năm 2022 đạt kết quả tốt”.

Từ một quận có số lượng ca mắc COVID-19 cao, quận Bình Tân đã khống chế dịch bệnh, liên tiếp nhiều tuần là vùng xanh, bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó chủ tịch quận Bình Tân đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch.

Theo bà Lê Thị Ngọc Dung, thời gian qua quận Bình Tân là 1 trong những điểm nóng của TPHCM. Tuy nhiên từ đầu tháng 12 đến nay, Bình Tân có những biến chuyển khả quan, số ca bệnh giảm sâu. 

Lê Thị Ngọc Dung cho biết: “Ngày 20/10 quận Bình Tân là vùng cam, sau đó 1 tuần chuyển thành vùng vàng và ngày 6/12 là quận vùng xanh. Số ca dương tính phát hiện bằng RT-PCR giảm từ 42 ca/ngày ở giữa tháng 12 đến hôm qua chỉ còn 9 ca. 

Hiện tại, quận Bình Tân chỉ còn 159 bệnh nhân điều trị trong số hơn 500 giường bệnh ở 5 bệnh viện. Số tử vong và nhập viện đã giảm. Trải qua thời gian dài dịch bệnh, người dân đã có ý thức tốt hơn”.

Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh tiêm vắc xin cho người dân, đến nay quận tiêm được hơn 1,3 triệu mũi trong đó mũi 2 là hơn 500.000 người trên 18 tuổi. Hơn 47.000 trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1, trẻ em được tiêm mũi 2 là hơn 43.000 trẻ. Ngoài ra quận Bình Tân cũng đã tiêm mũi 3 cho hơn 208.000 người. Trong đó người từ 50-65 tuổi có 53.000 người và trên 65 tuổi là 19.000 người.

Quận Bình Tân cũng huy động bệnh viện tư, phòng khám tư tham gia chống dịch, đặc biệt trong quý 1 sẽ tiêm đủ mũi 3 cho người dân trên địa bàn. Đối với người không đi lại được, quận lập đội tiêm để tiêm trực tiếp cho người dân. Hiện quận còn khó khăn do vài trường hợp người có bệnh nền lớn tuổi chưa đồng ý tiêm. 

“Có trường hợp bác sĩ vận động 45 phút nhưng gia đình cũng không đồng ý tiêm. Thời gian qua quận đã củng cố hệ thống chăm sóc F0. Hiện tại Bình Tân có 22 trạm y tế lưu động và 130 tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng”, bà nói.

Hiện tại, TPHCM duy trì dịch ở mức độ 2, đã có hơn 8 triệu vắc xin mũi 1 và hơn 7 triệu mũi 2 được tiêm trên địa bàn. Đến nay, số mũi vắc xin bổ sung là gần 264.000, mũi nhắc lại gần 1,3 triệu mũi.

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI