TPHCM có 15 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

19/03/2021 - 06:44

PNO - Ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương thỏa thuận lập danh sách 51 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 51 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026,  trong đó có 15 người tự ứng cử.

Cử trị bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: TTXVN)
Cử trị bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: TTXVN

Trong 51 người trên, có 16 người ngoài Đảng (tỷ lệ 31%), 16 nữ (31%), tám người dưới 40 tuổi (16%),  15 người tái ứng cử (29%), 15 người tự ứng cử (29%). Về trình độ, 98% có trình độ đại học, trên đại học. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết, đến 15g30 ngày 16/3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã  tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ Ủy ban Bầu cử TPHCM, trong đó có 16 hồ sơ tự ứng cử. Tuy nhiên, đến 16g ngày 17/3, một người tự ứng cử đã nộp đơn xin rút hồ sơ, chỉ còn 15 hồ sơ tự ứng cử và 36 hồ sơ được giới thiệu từ hội nghị cử tri của 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

UBMTTQ Việt Nam TPHCM sẽ gửi danh sách sơ bộ này về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đồng thời triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử. Sau các lần hiệp thương, danh sách ứng cử từ 51 người sẽ còn lại 36 người, cùng với 14 hồ sơ do trung ương giới thiệu để lập thành danh sách 50 ứng cử viên để cử tri bầu ra 30 đại biểu. 

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam TPHCM cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 172 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 159 người được giới thiệu và 13 người tự ứng cử. Trong 172 người ứng cử, có 23 người ngoài Đảng (13%), 58 nữ (34%), 29 người dưới 40 tuổi (17%), 51 người tái cử (30%), 13 người tự ứng cử (8%), 99% có trình độ đại học, trên đại học. Tại hội nghị, có một trường hợp xin rút hồ sơ ứng cử và được hướng dẫn làm đơn xin rút để không đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ ba, không tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ diễn ra  ngày 17/4.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI