TPHCM: Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt công tác bầu cử

24/02/2021 - 14:01

PNO - Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM - đề nghị Tiểu ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM đã đến trụ sở Công an TPHCM làm việc với Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tiểu ban).

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo - ảnh: Công an TPHCM.
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Công an TPHCM

Tiếp đoàn công tác có thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng Tiểu ban; đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM; đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Công an TPHCM; đại tá Tô Danh Út - Chỉ huy trưởng Biên phòng thành phố và các thành viên Tiểu ban.

Tại buổi làm việc, thượng tá Thái Thanh Xuân - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, thành viên Tiểu ban - đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban bầu cử thành phố phân công cho Tiểu ban.

Bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Tiểu ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhất là đã chủ động đề xuất kiện toàn các thành viên của Tiểu ban, hoàn toàn thống nhất với kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ - ảnh: Công an TPHCM.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Công an TPHCM

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Tiểu ban tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các lực lượng tham gia.

Đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở, các địa bàn giáp ranh, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Lâm

 
TIN MỚI