TPHCM cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

09/01/2026 - 22:05

PNO - Phát biểu tại Hội nghị “Tổng kết ngành Công Thương TPHCM” năm 2025, diễn ra chiều 9/1, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngành Công Thương đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, coi đây là một trong những trụ cột tăng trưởng năm 2026.

Theo đó, ngành cần đẩy mạnh liên kết vùng thông qua việc tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung, Chương trình kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành…, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng và phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Ngành Công Thương cũng được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Song song đó, các chương trình, đề án đã được phê duyệt cần nhanh chóng được triển khai. Trọng tâm là quyết tâm tổ chức giao dịch thí điểm các mặt hàng thịt heo qua sàn giao dịch trong quý I/2026; triển khai Đề án “Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”; và Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế trên địa bàn TPHCM đến năm 2030”.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TPHCM, trong năm 2025, ngành tiếp tục đóng góp quan trọng vào đà phục hồi và tăng trưởng chung của kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, được thúc đẩy chủ yếu bởi sự phục hồi của tiêu dùng nội địa.

Hoạt động thương mại duy trì ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 997.126 tỉ đồng, tăng 15,8% so với năm 2024. Thị trường không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, kể cả trong các thời điểm chịu tác động bởi thiên tai, bão lũ.

Trong bối cảnh xuất khẩu còn đối mặt nhiều thách thức từ biến động địa chính trị và chính sách thương mại toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng, ước đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7% so với năm trước. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp xuất khẩu của TPHCM ghi nhận mức tăng trưởng dương kể từ năm 2023, góp phần tạo lực đỡ cho sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GRDP.

Cùng với kết quả sản xuất - thương mại, công tác cải cách hành chính trong ngành Công Thương tiếp tục có bước tiến rõ nét. Năm 2025, lần đầu tiên Sở Công Thương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho một số loại C/O, giúp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình nộp hồ sơ, thanh toán và nhận kết quả hoàn toàn qua môi trường mạng, qua đó giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

TPHCM đặt mục tiêu phát triển mới 5-7 cụm công nghiệp trong 2026

Theo Sở Công Thương TP.HCM, năm 2026, ngành Công Thương TPHCM tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển bền vững thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trọng tâm trước hết là mở rộng Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TPHCM. Song song đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành, hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, kết nối trực tiếp từ vùng nguyên liệu đến hệ thống phân phối tại thành phố.

Ngành cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư phát triển mới từ 5-7 cụm công nghiệp theo quy hoạch, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện di dời vào các khu - cụm công nghiệp.

Một nhiệm vụ đáng chú ý là hoàn chỉnh và triển khai thí điểm mô hình giao dịch thịt heo qua sàn giao dịch, từ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm, kết nối các khâu sản xuất - giết mổ - logistics - kiểm định.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương tiếp tục tạo hành lang pháp lý để hình thành Khu thương mại tự do TPHCM gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, triển khai các đề án phát triển hệ thống trung tâm hội chợ - triển lãm quốc tế, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI