TPHCM bị chê kiểm tra cơ sở y học cổ truyền quá ít

26/01/2021 - 18:49

PNO - Trong 1.548 cơ sở y học cổ truyền tư nhân, TPHCM chỉ thanh tra, kiểm tra 30 cơ sở.

 

Phòng Đông dược tại Bệnh viện An Bình, TPHCM
Phòng Đông dược tại Bệnh viện An Bình, TPHCM

Chiều 26/1, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác phát triển y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố (2011-2020).

Theo dược sĩ Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TPHCM - tính đến năm 2020, TPHCM có 2 bệnh viện về y dược cổ truyền; 10 bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền; 23 bệnh viện quận/huyện có khoa y học cổ truyền; 260 trạm y tế phường/xã có bộ phận y học cổ truyền; 24 quận/huyện có hội đông y; 1.548 cơ sở y học cổ truyền tư nhân.

Tại TPHCM, sau 10 năm, tỷ lệ khám bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại ở cơ sở tuyến xã là 16%; tuyến huyện là 9,5%; tuyến tỉnh là 8%. TPHCM có 520 lương y, 153 lương dược... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ y học cổ truyền chưa nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận y học cổ truyền; còn nhiều bất cập trong đãi ngộ bác sĩ y học cổ truyền; chưa có quy định thời lượng và khối lượng tối thiểu về việc cập nhật kiến thức chuyên môn cho lương y, lương dược, kỹ thuật viên...

Hướng phát triển y học cổ truyền tại TPHCM trong thời gian tới là tăng tỷ lệ khám chữa bệnh ở các tuyến; tăng tỷ lệ chi trả tiền thuốc từ quỹ bảo hiểm y tế, phát triển toàn diện y dược cổ truyền...

TS.BS. Trương Thị Ngọc Lan - Phó viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM - kiến nghị Bộ Y tế ban hành thông tư xếp hạng bệnh viện với các tiêu chí phù hợp ngành y dược cổ truyền; đưa y, dược cổ truyền vào chương trình đào tạo y khoa với tổng thời gian học tối thiểu trên 6 tháng. Qua đó, tuyên truyền nhận thức, quan điểm, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam.

Theo TS. Ngọc Lan, cần có mã ngành đào tạo dược sĩ đại học chuyên ngành dược cổ truyền, mã ngành đào tạo kỹ thuật viên bào chế Đông dược và quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có vị trí việc làm đặc thù ngành y học cổ truyền.

Phòng Đông dược Viện Y Dược học dân tộc TPHCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Phòng Đông dược Viện Y Dược học dân tộc TPHCM - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền Việt Nam cho rằng, đối với việc đào tạo nguồn nhân lực cho y học cổ truyền,  các cơ sở đào tạo phải mạnh dạn mở ngành học vì vấn đề đáng quan tâm là liệu ngành học mở ra có người học hay không.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, lãnh đạo ngành y tế TPHCM nên tập trung tăng cường kiểm tra vấn đề hành nghề y dược cổ truyền tư nhân: “Năm 2020, TPHCM chỉ thanh tra, kiểm tra 30 trên tổng số 1.548 cơ sở y học cổ truyền tư nhân là quá ít. Hiện tại, quảng cáo thuốc Đông y xuất hiện khắp nơi, ra rả trên tivi. Chúng tôi rất đau đầu về chuyện này. Sắp tới, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc thuốc Đông y, nguồn gốc và chất lượng dược liệu...”.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong năm 2019, qua thanh tra 20 cơ sở, TPHCM phát hiện 2 cơ sở y học cổ truyền vi phạm, xử phạt trên 209 triệu đồng. Năm 2020, thanh tra 30 cơ sở, phát hiện 5 cơ sở vi phạm và đang xử lý.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI