TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện “xưởng” ma túy trong khu dân cư

22/03/2013 - 10:42

PNO - PN - Ngày 21/3, thượng tá Trà Văn Lào (Phó trưởng Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Văn Bạn (55 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú Q.Gò Vấp) và Hà Thị Minh Thơ (23 tuổi, quê An Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14g ngày 20/3, người dân quanh khu vực đường Bùi Quang Là (P.12, Q.Gò Vấp) phát hiện một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 114/33. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng công an địa phương tiến hành kiểm tra thì phát hiện căn nhà này là nơi chế biến ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 135 triệu đồng, 13.000 đô la Mỹ, 17.900 đô la Úc.

TP. Ho Chi Minh: Phat hien “xuong” ma tuy trong khu dan cu

TP. Ho Chi Minh: Phat hien “xuong” ma tuy trong khu dan cu

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều vỉ thuốc Aleran (trong thùng carton), cồn, bếp điện, nồi thủy tinh dùng để chiết xuất ma túy

Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện một bánh heroin (khoảng 1kg), hai bịch heroin dạng bột, một cục heroin nguyên chất, hai bịch ni lông đựng “hàng đá” và sáu bịch chất bột màu ngà (tổng trọng lượng khoảng 4kg). Trần Văn Bạn khai nhận, trong quá trình chiết xuất ma túy đã gây ra vụ nổ trên. Bạn và bạn gái là Hà Thị Minh Thơ bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Bạn khai nhận, y thuê căn nhà trên từ tháng 12/2012 đến nay. Lúc trước, Bạn thường xuyên qua Campuchia buôn bán cà phê nên biết được cách chế tạo ma túy.

TP. Ho Chi Minh: Phat hien “xuong” ma tuy trong khu dan cu

Trần Văn Bạn và Hà Thị Minh Thơ

Bạn khai nhận, đã mua số lượng lớn y thuốc tây Aleran, sau đó cho vào nồi thủy tinh, trộn cùng cồn và một số phụ liệu khác (công an đang xác minh thành phần) nấu ở nhiệt độ cao. Sau khi lọc các thành phần sẽ tạo ra chất bột màu trắng có chứa Pseudoephedrin - HCl. Theo cơ quan điều tra, Bạn đã nấu thành công ba mẻ thuốc, bán cho một người tại TP.HCM với giá 200 triệu đồng/kg.

Liên quan đến xưởng chiết xuất ma túy này, Công an Q.Gò Vấp cũng tạm giữ L.T.N. (31 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang). Theo cơ quan điều tra, lúc phát hiện xưởng ma túy, N. có mặt tại hiện trường.

Hiện Công an Q.Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM) để làm rõ hành vi chế biến ma túy của hai đối tượng này và mở rộng điều tra vụ án.

Chí Kiên - Quốc Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI