TP.HCM cam kết giữ môi trường an toàn cho DN nước ngoài

15/05/2014 - 15:21

PNO - PNO - Ngày 15/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM nhằm cung cấp thông tin và củng cố niềm tin về môi trường đầu tư tại TP.HCM sau một số vụ gây rối của...

edf40wrjww2tblPage:Content

TP.HCM cam ket giu moi truong an toan cho DN nuoc ngoai

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thân mật bắt tay các nhà đầu tư nước ngoài

Theo ông Lê Hoàng Quân, lãnh đạo TP.HCM xem hành vi này là vi phạm pháp luật và yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng, tài sản của người nước ngoài, doanh nghiệp. “Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền TP.HCM luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có vốn nước ngoài an tâm sản xuất, đầu tư”.

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp các nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Đức, Hồng Kông, Malaysia ... tại TP.HCM đều bày tỏ lo ngại, hoang mang về tình hình bất ổn vừa qua tại các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh thành.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình công nhân biểu tình xảy ra tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Bình Dương. Theo vị này, phản ứng của các cơ quan chức năng tại đây không nhanh; nếu phản ứng nhanh hơn, tình hình đã được kiểm soát tốt hơn. Sự việc xảy ra làm các doanh nghiệp Singapore rất lo lắng; đồng thời trong tương lai, các doanh nghiệp Singapore mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời và không để xảy ra tình trạng tương tự.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Philippines cũng nhìn nhận an ninh Việt Nam rất tốt trong 10 năm ông sinh sống tại Việt Nam. “Nhưng hiện nay thì tình hình đáng lo ngại”, vị này nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định TP sẽ làm hết sức mình để không ảnh hưởng dến quyền lợi của doanh nghiệp tại TP. Chính phủ Việt Nam và các địa phương không bao giờ chấp nhận hành vi cực đoan gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Việt Nam đã có chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người nước ngoài. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để gây ra các hoạt động trộm cắp, đập phá phải được xử lý nghiêm.

Riêng trên địa bàn TP.HCM có 26 khu công nghiệp va chế xuất thì chính quyền TP.HCM đã làm hết sức để không có bất cứ hành vi nào xâm hại đến các nhà đầu tư đang làm ăn trên địa bàn TP.HCM. Về thắc mắc hỗ trợ thế nào đối với các doanh nghiệp bị đập phá, gây hại ông Quân cho biết TP.HCM sẽ báo cáo trực tiếp cho Chính phủ.

Clip của VTV ghi nhận Lãnh đạo TP.HCM nhanh chóng làm việc với các nhà đầu tư

Lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc ngăn chặn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, đồng thời giao trách nhiệm cho lãnh đạo các quận huyện trực tiếp cho công tác xử lý các vi phạm. TP.HCM cũng làm việc với ban quản lý các khu công nghiệp - khu chế xuất, công đoàn để tuyên truyề,n giáo dục công nhân thực tốt an ninh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để xảy ra hành động như vừa qua. Đối với các thành phần quá khích, sẽ giao các cơ quan chúc năng sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Về ý kiến phàn nàn việc lực lượng an ninh phản ứng có chậm, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết, lực lượng tham gia biểu tình có đông công nhân, nếu xử lý không khéo sẽ tạo nguy hiểm cho công nhân nên lực lượng an ninh cần có thời gian tiếp cận, khôn khéo xử lý nhằm bắt những kẻ cầm đầu.

Ông Quân cho biết, khi cần liên hệ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ngay với Ban quản lý các KCX - KCN hoặc liên hệ công an tại địa bàn. Ông Quân cũng cho biết đã yêu cầu công an các địa phương cung cấp đường dây nóng cho các công ty tại các KCX - KCN. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài liên hệ ngay với Sở ngoại vụ TP.HCM thông qua các cơ quan tổng lãnh sự, hoặc trong trường hợp cấp bách, có thể liên hệ ngay với văn phòng UBND TP.HCM...

Quỳnh Mai
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI