 |
| Hàng chục chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bị ảnh hưởng do UAV xâm nhập trái phép vùng cấm bay |
Nhiều máy bay phải chờ trên không hoặc trì hoãn khởi hành
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (DIA) đóng vai trò là “cửa ngõ” quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, trung bình mỗi ngày sân bay này có khoảng 310-340 chuyến bay trong nước và quốc tế cất - hạ cánh.
Ngoài ra, đây còn là sân bay dự bị chiến lược cho các trục đường bay trong nước Q1/Q2, W1/W2, các đường bay quốc tế A1, A202 và vùng thông báo bay FIR Hồ Chí Minh trên Biển Đông. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm tĩnh không sân bay.
Tuy nhiên, trong giai đoạn cao điểm phục vụ tết Bính Ngọ (từ ngày 10 - 22/2), tình hình an toàn bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có những diễn biến phức tạp, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không, ảnh hưởng uy tín của TP Đà Nẵng đối với du khách đi và đến. Cụ thể, vào ngày 11/2, một chuyến bay từ Bangkok đến Đà Nẵng đã bị chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh.
Ngày 17/2 (mùng Một tết) 2 UAV trái phép đã xuất hiện tại khu vực tiếp cận hạ cánh. Hậu quả là gần 30 chuyến bay quốc tế và quốc nội bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay buộc phải bay chờ trên không, trì hoãn giờ khởi hành hoặc chịu ảnh hưởng dây chuyền, gây thiệt hại kinh tế và làm xáo trộn lịch trình của hàng ngàn hành khách.
Chưa dừng lại, ngày 22/2, UAV trái phép lại xuất hiện tại khu vực cất cánh khiến 9 chuyến bay phải dừng chờ, 10 máy bay chờ trên không, trong đó 4 chuyến bay phải chuyển sân bay dự bị…
 |
| Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức trực 24/24 giờ, trang bị súng chế áp UAV, tại các khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh, các khu vực cấm bay, hạn chế bay… |
Mạnh tay xử lý các UAV trái phép
Theo Nghị định số 288 của Chính phủ ngày 5/11/2025 quy định về quản lý máy bay không người lái và các phương tiện bay khác thì hành vi sử dụng UAV, flycam trái phép không chỉ là hành động thiếu ý thức mà còn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể dẫn đến thảm họa hàng không.
Theo Bộ Xây dựng, những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn và diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Bộ Xây dựng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn bay.
Tại TP Đà Nẵng, ngay sau các vụ việc nói trên, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) đã phối hợp với công an và các lực lượng chức năng của thành phố khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay để xử lý nghiêm theo quy định nhằm răn đe, phòng ngừa, không để tái diễn.
Đại tá Trần Quang Chánh - Phó chỉ huy kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng - cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, đơn vị đã lên kế hoạch duy trì công tác tuần tra, kiểm soát hằng ngày, tổ chức trực quan sát thường xuyên 24/24 tại trạm quan sát Bộ CHQS thành phố nhằm xử trí kịp thời khi có tình huống.
Bộ CHQS thành phố cũng yêu cầu Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn thành lập tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng ngày về Bộ CHQS thành phố.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp xử lý tình trạng UAV hoạt động trái phép trong vùng cấm bay của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong đó, Bộ Tư lệnh quân khu 5, Sư đoàn phòng không 375, Sư đoàn không quân 372… phối hợp cử lực lượng chuyên ngành và phương tiện áp chế để hỗ trợ truy vết, xử lý khi xuất hiện UAV trái phép trên địa bàn thành phố.
Giao Giám đốc công an thành phố chỉ đạo công an các phường xã điều tra, làm rõ và ngăn chặn các vụ việc UAV hoạt động trái phép ảnh hưởng đến an toàn bay xảy ra trên địa bàn.
UBND các phường lân cận khu vực sân bay cần phổ biến quy định pháp luật về phòng không đến từng tổ dân phố để mọi người hiểu về mối nguy hiểm và các quy định cấm liên quan đến an toàn bay. Nghiêm cấm mọi hành vi bay tự phát trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế của sân bay. UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành UAV, flycam gây ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử lý ở mức cao nhất theo quy định, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lập biên bản và tạm giữ nhiều phương tiện bay Khoảng 14g ngày 24/2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), các lực lượng của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát hiện ông Trương N.T. (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm. Kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, ông này đã nhiều lần điều khiển flycam trái phép, đặc biệt trong dịp tết Bính Ngọ 2026, xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông Trương N.T. nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ (với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30-40 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện); lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Chiều 26/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông, Ban CHQS phường An Hải (TP Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển UAV trái phép. Người này tên Oleksandr Patlan (sinh năm 1991, quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức), đang du lịch tại Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật là chiếc UAV. Cũng trong chiều 26/2, Ban CHQS phường An Hải phối hợp với Tổ quân báo - trinh sát, Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý thêm một trường hợp người nước ngoài sử dụng flycam khi chưa đăng ký, xin phép theo quy định quay phim, chụp ảnh từ trên cao. Tại thời điểm làm việc, người này không xuất trình được giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động. |
Lê Đình Dũng