TP Cần Thơ điều chỉnh nguồn vốn để tái khởi động Bệnh viện Ung bướu lớn nhất vùng

14/11/2025 - 16:43

PNO - Ngày 14/11, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Theo đó, HĐND TP Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ với 2 nội dung gồm điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Cụ thể, cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh gồm: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 272 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.334 tỉ đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương hơn 465,8 tỉ đồng. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỷ giá) khoảng 344 tỉ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh dự kiến là gần 2.072 tỉ đồng.

Dự án xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ ì ạch nhiều năm nay... Ảnh: CTV
Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ ì ạch nhiều năm nay - Ảnh: CTV

Theo UBND TP Cần Thơ, lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ là do hiệp định vay hết hiệu lực.

Cụ thể, hiệp định vay số tiền 56.927.480 EUR (vốn ODA Chính phủ Hungary) có hiệu lực vào ngày 11/1/2019, hết thời gian giải ngân vào ngày 11/7/2022 và không được gia hạn hay ký mới, nên không đủ cơ sở gia hạn hiệu lực của hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án. Vì vậy, để có nguồn vốn thực hiện dự án thì việc điều chỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Trước đó, ngày 19/10/2025, Văn phòng Chính phủ có Công văn về việc dừng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ hiện nay xuống cấp, quá tải người đến khám, điều trị... Ảnh: CTV

Dự án xây mới Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ nằm ở đường Nguyễn Văn Cừ nối dài được khởi công tháng 10/2017, quy mô 500 giường, tổng diện tích sàn 44.575m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng (trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.400 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương); thời gian xây 3 năm.

Tuy nhiên, tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu thực hiện đạt gần 22% tổng giá trị khối lượng hợp đồng; tổng thầu EPC thì ì ạch kéo dài mấy năm nay.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan khẩn trương cơ cấu, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư để tái khởi động lại dự án, nhằm đưa bệnh viện mới vào hoạt động trong năm 2026.

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết,  Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ
Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - phát biểu - Ảnh: CTV

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết - Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ được thành lập vào năm 2007 nhằm giải quyết bệnh ung thư cho bệnh nhân ở TP Cần Thơ, các vùng lân cận và giảm áp lực cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Theo thống kê, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị trên 50% là người dân ngoài Cần Thơ. Với cơ sở hiện tại, để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh, bệnh viện bố trí khám bệnh từ 6 giờ đến 19 giờ (kể cả ngày nghỉ), thời gian phẫu thuật từ 7 giờ đến 20 giờ, xạ trị 22 giờ/ngày (kể cả ngày nghỉ).

Công suất sử dụng giường bệnh luôn trên 100%, cao điểm 150%. Nhân viên khối xạ trị, chẩn đoán hình ảnh làm việc ngoài giờ tới khung tối đa 200 giờ/năm để phục vụ bệnh nhân. Trên 90% nhân viên phải sinh hoạt, nghỉ ngơi chung phòng hành chính của khoa.

Do cơ sở chật hẹp, trên 50% bệnh nhân luôn ở trong phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột, nguy cơ an toàn người bệnh thấp. Bên cạnh đó, thực trạng quá tải bệnh viện hiện nay ở hầu hết các tuyến là vấn đề bức xúc của người dân và cũng là hạn chế lớn của ngành y tế.

Do cơ sở chật hẹp, trên 50% bệnh nhân luôn ở trong phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột, nguy cơ an toàn người bệnh thấp.
Do cơ sở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ hiện nay chật hẹp, trên 50% bệnh nhân luôn ở trong phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột - Ảnh: CTV

Như vậy, việc tiếp tục đầu tư hoàn thành Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (cơ sở mới) là hết sức cần thiết, góp phần giải quyết hai vấn đề bức xúc của ngành y tế và người dân là “giảm tải và chi phí điều trị bệnh”, do phải di chuyển xa lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị. Đồng thời hình thành một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về điều trị bệnh ung thư cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI