Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ trong quý 3/2023

14/05/2023 - 21:17

PNO - Đối với Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ hiện chậm tiến độ nhiều năm, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo, giải quyết trong quý 3/2023.

Chiều 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhằm đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu; các tồn tại, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành liên quan, để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà TP Cần Thơ kiến nghị.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ có sử dụng vốn ODA của Hungary, hiện chậm tiến độ nhiều năm, Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác gồm, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Cần Thơ… nhằm khẩn trương đàm phán với phía Hungary để ký lại hiệp định về dự án, giải quyết vướng mắc về tỉ lệ xuất xứ Hungary đối với trang thiết bị của bệnh viện nhằm tiếp tục triển khai dự án; giao Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo, giải quyết trong quý 3/2023… 

Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mới đang ì ạch. Ảnh: Huỳnh Trọng
Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mới đang ì ạch. Ảnh: Huỳnh Trọng

Báo Phụ nữ TPHCM có bài: “Cần Thơ – Bệnh viện cũ quá tải, bệnh viện mới xây mãi không xong” (đăng ngày 12/5/2023), phản ánh thực trạng xuống cấp và quá tải của Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ (cũ), nên mấy năm qua các ngành chức năng đã tìm giải pháp xây dựng bệnh viện mới nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh chuyên về ung bướu cho bà con đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, vào tháng 10/2017, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mới trên đường Nguyễn Văn Cừ, qui mô 500 giường được khởi công; tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng (trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.400 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương); thời gian thực hiện dự án 3 năm. Thế nhưng sau gần 6 năm triển khai, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mới vẫn đang ì ạch và không biết bao giờ xong, mặc dù quá thời gian xây dựng.

Đáng lo ngại là hợp đồng giữa Sở Y tế TP Cần Thơ và liên danh nhà thầu đã hết hiệu lực vào ngày 10/7/2022; còn Hiệp định vay của dự án đã được ký kết (lần 2) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng đã hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022. Ngoài ra, nhiều tháng nay bệnh viện mới này “đóng cửa” ngưng thi công bởi vướng nhiều thủ tục khác nhau… 

Huỳnh Trọng – Đông Phong

                                                                                               

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI