Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới cho đất nước

11/06/2026 - 14:06

PNO - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng ngày 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết số 06-NQ/TW là một trong những nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ mật thiết với khu vực và thế giới, vì vậy luôn coi trọng vai trò của công tác đối ngoại.

Diễn đàn Tương lai ASEAN vừa được tổ chức thành công là sáng kiến của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
Diễn đàn Tương lai ASEAN vừa được tổ chức thành công là sáng kiến của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tư duy đối ngoại tiếp tục được nâng tầm với những nhận thức mới mang tính định hướng chiến lược.

Trong đó, nổi bật là việc xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định mà còn phải góp phần trực tiếp vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử, vị thế quốc gia và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách đối ngoại

Một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh là nền tảng của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ mới chính là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc.

Mọi hoạt động đối ngoại phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại không chỉ hướng tới lợi ích của quốc gia trên bình diện quốc tế mà cuối cùng phải phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an ninh và mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần thể hiện trách nhiệm ngày càng cao đối với cộng đồng quốc tế, chủ động đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đối ngoại góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Trước hết, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo dựng cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đặc biệt, đối ngoại phải trở thành động lực mở ra các không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, công tác đối ngoại cần chủ động thu hút các nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ, tri thức, thị trường và nhân lực chất lượng cao phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, Việt Nam cần chủ động tham gia sâu hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và tiếng nói tại các cơ chế đa phương, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa và thành tựu phát triển của dân tộc; phát huy hiệu quả sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Xây dựng nền ngoại giao ngang tầm nhiệm vụ chiến lược

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực đảm đương các nhiệm vụ chiến lược trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết, khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình hành động và kế hoạch công tác với phương châm: “Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”.

Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương; tiếp tục kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm việc triển khai Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy đầy đủ vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ, tự cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Thanh Xuân

 
TIN MỚI