Lớp nghề nhỏ, nghĩa tình lớn
Những ngày cuối năm, nhịp sống TPHCM trở nên hối hả. Ai cũng tất bật hoàn thành những công việc còn dang dở để đón một mùa xuân mới.
Tại nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, thầy Dương Tấn Đạt - giáo viên bộ môn tóc và cô Dương Thị Hồng Nhung - giáo viên bộ môn gel nail art - đã trở lại công việc sau chuyến công tác đào tạo nghề làm đẹp cho hội viên phụ nữ tại thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).
Dù hành trình tại Lào đã khép lại cách đây gần 3 tháng nhưng ký ức về những ngày đứng lớp, chia sẻ chuyên môn đến các học viên nước bạn vẫn còn nguyên vẹn như mới diễn ra ngày hôm qua.
 |
| Chị Dương Thị Hồng Nhung (ngồi, thứ hai từ trái qua) - giáo viên phụ trách môn gel nail art - hướng dẫn các học viên Lào kỹ thuật làm móng gel - Ảnh: Ngọc Trăm. |
Năm 2025 là năm đầu tiên, thầy Dương Tấn Đạt được Hội LHPN TPHCM và nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM cử sang Lào giảng dạy bộ môn tóc keratin.
Với thầy Đạt, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của người làm công tác đào tạo nghề đến từ Việt Nam, mang theo tri thức và tấm lòng sẻ chia, giúp phụ nữ Lào từng bước làm chủ công việc, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Lào thêm gắn kết, bền chặt, nghĩa tình.
Thầy Đạt cho biết, cảm xúc những ngày công tác tại Lào đan xen giữa niềm vui và nỗi lo lắng. Niềm vui đến từ cơ hội được trải nghiệm môi trường giảng dạy mới trong bối cảnh ngành làm đẹp ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là những trăn trở về rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa, phong tục tập quán, cũng như trách nhiệm gìn giữ hình ảnh người Việt Nam trong hoạt động giao lưu quốc tế.
 |
| Bà Liankham Vilaphanh (ngồi giữa) - Chủ tịch Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn - cùng các giáo viên Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học từ nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đến 16 học viên Lào - Ảnh: Ngọc Trăm. |
Để chuẩn bị cho chuyến công tác đặc biệt này, thầy Đạt gửi trước nhiều kiện hàng lớn chứa dụng cụ, trang thiết bị giảng dạy sang Lào. Thầy còn biên soạn giáo án chi tiết, khoa học với 2 phương án giảng dạy, gồm một dành cho học viên đã có nền tảng nghề cơ bản, một dành cho học viên chưa tiếp cận với nghề tóc.
“Phòng học được chuẩn bị chu đáo với bàn ghế, gương, máy điều hòa nhiệt độ. Mỗi lớp học đều có 1 chị thông dịch viên để truyền tải đầy đủ nội dung bài giảng. Thầy giáo giảng chậm rãi, kết hợp giữa lời nói và thao tác mẫu. Học viên quan sát rồi thực hành với bộ dụng cụ của mình được phát vào buổi học đầu tiên. Cứ như vậy, khóa học diễn ra thuận lợi trong 20 ngày với tổng cộng 40 buổi học, xuyên suốt từ thứ Hai đến thứ Bảy” - thầy Đạt chia sẻ.
 |
| Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ hai từ phải qua) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trò chuyện thân tình với bà Sim Ann (thứ hai từ trái qua) - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore, Cố vấn Hội Mạng lưới phụ nữ hội nhập - nhân dịp đoàn công tác sang thăm Hội LHPN TPHCM - Ảnh: Ngọc Trăm. |
Khác với thầy Đạt, đây là lần thứ hai, cô Dương Thị Hồng Nhung trở lại Lào để giảng dạy bộ môn gel nail art. Dẫu vậy, cảm giác lo lắng, bồn chồn trước chuyến đi vẫn như lần đầu. Cô Nhung dành hơn 1 tuần để tìm hiểu kỹ hơn về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục nơi đến và chuẩn bị đầy đủ tài liệu chuyên môn.
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần ham học hỏi của các học viên Lào. Các bạn rất thân thiện, chăm chỉ, cầu thị và tôn trọng giáo viên. Nếu chưa hiểu hay có thắc mắc thì các bạn sẽ hỏi, thậm chí quay video từng thao tác để về nhà xem lại và luyện tập thêm” - cô Nhung cho biết.
Trong quá trình học, học viên lớp móng và lớp tóc có khi tranh thủ làm đẹp cho nhau. Nếu lớp tóc cần người mẫu để thực hành làm tóc thì lớp móng sẵn sàng hỗ trợ. Ngược lại, lớp tóc cũng nhiệt tình làm mẫu cho lớp móng, tạo nên những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp và gắn bó. Nhờ vậy, đến những buổi học cuối cùng, hầu hết 100% học viên của cả 2 lớp đều nắm vững các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, được trao giấy chứng nhận từ nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM.
“Tôi hy vọng, sau khi khóa học kết thúc, các học viên sẽ tiếp tục lan tỏa kiến thức đến nhiều chị em phụ nữ khác tại Thủ đô Viêng Chăn, để ngày càng nhiều phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình” - cô Nhung bày tỏ.
Lớp đào tạo nghề làm đẹp năm 2025 dành cho 16 hội viên phụ nữ được tổ chức tại Trung tâm Phát triển kỹ năng và Phúc lợi xã hội thuộc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội (thủ đô Viêng Chăn, Lào) với thời gian đào tạo 1 tháng/lớp, do Hội LHPN TPHCM hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân mà Hội LHPN TPHCM triển khai, nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa 2 đơn vị.
Bên cạnh hoạt động đào tạo nghề, để vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và tăng cường tình đoàn kết bền chặt giữa phụ nữ TPHCM và thủ đô Viêng Chăn nói riêng, nhiều năm qua, Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn đã luân phiên tổ chức các đoàn công tác sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác hội; phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững, mang lại nhiều kết quả ấn tượng.
Tự tin, hội nhập, nhân ái và giàu khát vọng vươn lên
Bức tranh đối ngoại nhân dân tiếp tục được tô điểm bằng những cuộc gặp gỡ quốc tế, mở ra không gian đối thoại gần gũi, để từ đó, hình ảnh phụ nữ Việt Nam, phụ nữ TPHCM được lan tỏa.
 |
| Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào) gặp gỡ, làm việc, đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác vào tháng 6/2025 - Ảnh do Hội LHPN TPHCM cung cấp. |
Đó là cuộc gặp gỡ giữa bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - và ông Pang Te Cheng - Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM - với nội dung gần gũi, xoay quanh phụ nữ, gia đình.
Ông Pang Te Cheng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, thông minh, bền bỉ trong công việc và đầy trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt, các nữ doanh nhân Việt Nam có tinh thần khởi nghiệp rất cao. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cũng chia sẻ rằng, mỗi hoạt động, chương trình, phong trào của Hội LHPN TPHCM đều hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, quyền năng của phụ nữ, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Ông Pang Te Cheng còn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của Hội LHPN TPHCM trong việc tập hợp, kết nối hội viên, nhất là phụ nữ trẻ; cách hội đồng hành cùng phụ nữ trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, thích ứng với những sự thay đổi của xã hội hiện đại, đặc biệt là các chính sách khuyến sinh.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự kết nối, đồng hành từ Tổng lãnh sự quán Singapore trong các lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giao lưu giữa phụ nữ 2 nước; hướng đến những sáng kiến vì cộng đồng, vì sự phát triển của phụ nữ.
 |
| Buổi lễ khai giảng lớp đào tạo nghề làm đẹp trực tuyến tại điểm cầu TPHCM và thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra vào tháng 10/2025. |
Hội LHPN TPHCM cũng đã tiếp đón đoàn đại biểu Hội Mạng lưới phụ nữ hội nhập (WIN) của nước Cộng hòa Singapore do bà Sim Ann - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore, Cố vấn của WIN - dẫn đầu.
Bà Sim Ann tin tưởng rằng, những cuộc đối thoại chân thành sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong việc nâng cao năng lực, tạo việc làm và thu hút phụ nữ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động hội.
Tại buổi làm việc, tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Phụ nữ thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC), bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - chia sẻ rằng Hội LHPN TPHCM hiện nay là tổ chức hội lớn nhất cả nước, với 2 triệu hội viên. Những con số cho thấy một mạng lưới rộng khắp các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng thông qua hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số.
Bà Yeo Wan Ling - Phó tổng thư ký Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore, đại diện Ủy ban Phụ nữ Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore - bày tỏ sự bất ngờ và ấn tượng trước các chính sách pháp luật dành cho lao động nữ tại Việt Nam, cũng như những chương trình chăm lo thiết thực mà các tổ chức tại TPHCM đang triển khai. Đặc biệt, những vấn đề xoay quanh thời gian làm việc linh hoạt, chế độ thai sản, sự tham gia của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm gia đình đã tạo nên một cuộc đối thoại đa chiều, nơi phụ nữ 2 nước tìm thấy sự đồng cảm trong những thách thức chung.
Những cuộc gặp gỡ với các đối tác Singapore mở ra không gian đối thoại về hội nhập, đổi mới và phát triển.
Trong khi đó, quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN TPHCM và Tổ chức TP Minsk Hiệp hội Công cộng Hội LHPN Belarus mang một sắc thái khác, lắng đọng hơn, được xây dựng bằng những giá trị văn hóa, sự trân trọng truyền thống và tinh thần đồng hành bền bỉ giữa phụ nữ 2 thành phố.
Sự kiện triển lãm hình ảnh, phụ nữ Việt Nam và Belarus vào tháng 4/2025 cho thấy sự tương đồng trong vai trò làm vợ, làm mẹ và người kiến tạo cộng đồng. Qua từng khung hình, từng câu chuyện được chia sẻ, hình ảnh phụ nữ TPHCM hiện lên dung dị mà sâu sắc, mạnh mẽ trong lao động, giàu yêu thương trong gia đình và đầy trách nhiệm với xã hội.
Chính sự đan xen hài hòa giữa đối thoại chính sách với Singapore và kết nối văn hóa với Belarus đã tạo nên dấu ấn riêng trong hoạt động đối ngoại của Hội LHPN TPHCM. Năm 2025 không những là năm mở rộng hợp tác quốc tế của Hội LHPN TPHCM mà còn là thời điểm để hình ảnh phụ nữ TPHCM lan tỏa ra thế giới bằng chính những câu chuyện thật, con người thật và những giá trị bền vững: tự tin, hội nhập, nhân ái và giàu khát vọng vươn lên.
Nơi đọng lại nghĩa tình của Hội LHPN TPHCM Chị Panai Inthavong (46 tuổi) - hiện công tác tại Bộ phận Phát triển - Đào tạo nghề thuộc Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn - là một trong những học viên tích cực tham gia lớp nghề tóc keratin. Khi biết có các giáo viên Việt Nam sang giảng dạy, chị không giấu được sự háo hức và mong chờ. Suốt khóa học, chị Panai luôn nghiêm túc và say mê, ghi chép cẩn thận và thực hành từng kỹ thuật về tóc. Dẫu đôi lúc vướng bận công việc chuyên môn, lại thêm rào cản ngôn ngữ nhưng với nền tảng nghề tóc sẵn có và sự hướng dẫn tận tâm của các giáo viên Việt Nam, chị cùng các học viên nhanh chóng bắt nhịp, tiến bộ rõ rệt qua từng buổi học. Chị Panai cho biết, các học viên được hướng dẫn những kỹ thuật làm tóc đúng chuẩn salon, lắng nghe những câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam và về chính nghề mình đang theo đuổi. Chính những điều đó đã vô tình xóa nhòa khoảng cách giữa học viên và thầy cô, tạo nên sự gắn kết thân tình, thoải mái. Với chị Panai, lớp học không chỉ là nơi giúp các học viên nâng cao tay nghề, mở ra cơ hội việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn là nơi đọng lại nghĩa tình, sự quan tâm của Hội LHPN TPHCM dành cho phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn. “Sau khi hoàn thành khóa học, tôi tiếp tục truyền đạt lại kiến thức cho các học viên tại trung tâm đào tạo của Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời áp dụng vào thực tiễn để phát triển kinh tế gia đình, tiếp nối tinh thần sẻ chia, hỗ trợ đầy nghĩa tình mà Hội LHPN TPHCM đã trao gửi. Thay mặt những học viên, tôi xin chân thành cảm ơn Hội LHPN, nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM và các thầy cô giáo” - chị Panai bộc bạch. |
Ngọc Trăm - Thiên Ân