Toàn cảnh vụ cháy cực lớn ở Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam

23/06/2017 - 14:37

PNO - Biển lửa bao trùm một diện tích khoảng 5.000 mét vuông thiêu rụi lượng hàng hóa cực lớn, nhiều đơn vị cảnh sát PCCC đã tham gia dập lửa không để cháy lan, bảo vệ được lượng tài sản lớn.

Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 22h35 ngày 22/6 tại kho hàng của công ty cổ phần Kho vận Miền Nam Sotrans trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Trong đám cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh lo lắng, không dám ở trong nhà. Kho hàng này rộng 5.820m2 chuyên kinh doanh dịch vụ kho chứa hàng đa chức năng, có 5 kho chứa hàng, mỗi kho rộng khoảng 1.000m2.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Ngay lập tức, tuyến đường Nguyễn Tất Thành được phong tỏa. Ban giám đốc Cảnh sát PCCC đã điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị gồm: các Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 6, 7, 8, huyện Nhà Bè, Phòng Cứu nạn và cứu hộ, Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ trên sông với 29 xe, 1 tàu và 2 ca nô chữa cháy cùng 180 cán bộ chiến sĩ đên để tham gia dập lửa do Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc PCCC TP.HCM trực tiếp chỉ huy.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Khi lực lượng Cảnh sát PCCC tới nơi thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ kho số 1 và đang lan sang các kho khác. Đến 1h ngày 23/6 đám cháy được khống chế. Tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn phun nước dập lửa tàn nơi xảy ra cháy.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Chất cháy chủ yếu là vật liệu dễ cháy như dung môi, thiết bị điện tử, bình gas, vải, tấm trần thạch cao, hàng hóa. Vụ cháy đã thiêu rụi 5.000 mét vuông kho hàng của công ty chứa hàng hóa các loại, chưa ước tính thành tiền.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Theo đại tá Lê Tấn Bửu, Lực lượng đã bảo về được khoảng 10% kho chứa mắt kính và bầu lọc của xe ô tô, 500 bình gas loại 22,7 kg, 500 chai rượu các loại, 20 ôtô, 50 xe gắn máy các loại và một dãy văn phòng có diện tích khoảng 2.000m2.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Ngày 23/6, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn cũng cho biết, do khu vực cháy nằm giáp ranh với khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) nên lực lượng bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Cảng Sài Gòn đã chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, ứng cứu, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Trong quá trình chữa cháy, người dân không dám ở trong nhà vì cả khu vực cúp điện và sợ cháy lan, phải vật vạ xung quanh.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Ngoài ra, lực lượng PCCC đã bảo vệ được một kho bách hóa tổng hợp rộng khoảng 4.500 mét vuông và không để cháy lan sang hàng trăm nhà dân xung quanh. Đến gần 3h ngày 23/6, vụ hỏa hoạn được dập tắt nhưng vẫn còn khói phát ra, các chiến sĩ PCCC phải liên tục phun nước.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Sau vụ cháy nổ kinh hoàng, toàn bộ phần mái của nhà kho rộng gần 6.000 m2 đổ sập, biến dạng vì sức nóng. Thiệt hại đến hiện nay chưa thể thống kê hết.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Dù được dập tắt nhưng lực lượng PCCC tiếp tục túc trực tại hiện trường đề phong các sự cố có thể xảy ra.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Các hướng vào hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt.
Toan canh vu chay cuc lon o Cong ty co phan Kho van Mien Nam
Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn ngổn ngang tài sản bị thiêu rụi.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI