Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chỉ đạo hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung ứng phó bão số 13

06/11/2025 - 09:18

PNO - Tỉnh uỷ Quảng Ngãi yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết; bí thư các phường xã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13.

Sáng 6/11, bà Đinh Thị Hồng Minh – Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi – đã ký ban hành công văn về việc tập trung ứng phó ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo đó, hồi 18 giờ ngày 5/11/2025, bão có tên quốc tế là Kalmaegi có tâm bão ở 12.2 độ Vĩ Bắc; 116.6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 830km về phía Đông Đông Nam; cường độ bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/giờ.

Dự báo đến 22 giờ ngày 6/11/2025 vị trí tâm bão khoảng 14,2N-109,1E, ngay trên bờ biển Quảng Ngãi, Gia Lai, cường độ bão cấp 12, giật cấp 14.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão, để tập trung ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13.

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ kêu gọi người dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh trú bão_Ảnh: Biên phòng Quảng Ngãi.
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ kêu gọi người dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh trú bão - Ảnh: Biên phòng Quảng Ngãi.

Lãnh đạo địa phương đi vận động bà con khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn tại thôn Nước Lầy, xã Ba Vì, Quảng Ngãi_Ảnh: Viết Bình.
Lãnh đạo địa phương đi vận động bà con khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn tại thôn Nước Lầy, xã Ba Vì, Quảng Ngãi - Ảnh: Viết Bình.

Trong đó, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão để chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét... nơi dễ bị cô lập, chia cắt.

Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết trong thời gian cơn bão tác động đến tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại địa bàn phụ trách, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, kỹ năng ứng phó với cơn bão; sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo bão, hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão.

Vận động, tuyên truyền người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Rà soát, khoanh vùng những địa bàn, tuyến giao thông đã bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 và mưa, lũ thời gian qua trên địa bàn tỉnh; những nơi có địa hình, địa chất dễ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét nếu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 để có biện pháp chủ động ứng phó; kiên quyết di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn.

Tuyên truyền nhân dân không rời khỏi nơi cư trú an toàn, hạn chế thấp nhất việc tham gia giao thông, đến các khu vực ven sông, suối, hồ, ven biển cho đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nguồn lương thực, thực phẩm để phục vụ nhu cầu nhân dân trước, trong và sau cơn bão; không để tình trạng đầu cơ, tăng giá trục lợi; kịp thời có biện pháp hỗ trợ ngay đối với những vùng bị chia cắt sau cơn bão.

Các đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo các lực lượng của đơn vị thực hiện tốt công tác hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tổng số tàu của tỉnh là 6.422 tàu; trong đó có 6.225 tàu đang neo đậy tại các bến; số tàu đang hoạt động trên các vùng biển 197 tàu/ 2.763 lao động. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Chi cục Thuỷ lợi Sở NN-MT Quảng Ngãi cho hay, kịch bản sơ tán ứng với tình huống bão ảnh hưởng cấp 10, 11, giật cấp 12 là 26.774 hộ/ 89.416 khẩu tại 77 xã, phường, đặc khu.

Với tình huống lũ trên các sông Trà Bồng, Vệ, Trà Khúc, Trà Câu lên trên báo động 3, kịch bản di dời, sơ tán dân là 8.718 hộ/ 28.487 khẩu tại 35 xã, phường.

Đối với sạt lở đất, lũ quét (301 điểm/ 49 xã); số lượng dân cần di dời, sơ tán là 4.057 hộ/ 16.079 khẩu.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI