Bão số 13 tăng tốc, chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 390km

06/11/2025 - 07:20

PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 17.

Lúc 5 giờ sáng 6/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 17.

Đường đi của bão số 13 áp sát vào biển Đông. Ảnh: Ảnh: NCHMF
Đường đi của bão số 13 áp sát vào biển Đông. Ảnh: Ảnh: NCHMF

Sáng sớm nay, bão có xu hướng tăng tốc lên khoảng 30 km/giờ, nhanh hơn 5 km/giờ so với hôm qua, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Trong 12 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ, đến khoảng 16 giờ chiều nay, tâm bão sẽ cách Quy Nhơn khoảng 120 km về phía Đông, vẫn duy trì sức gió cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo từ tối đến đêm 6/11, bão đi vào đất liền khu vực Quảng Ngãi – Gia Lai, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sâu vào đất liền.

Ảnh hưởng của bão khiến khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8–11 (tốc độ gió mạnh nhất khoảng 117km/giờ), vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–14, giật cấp 17 (tốc độ gió khoảng 155-166km/giờ), sóng cao 5–10 m, biển động dữ dội. Từ sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm Lý Sơn, Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 8–11, giật cấp 17 (tốc độ gió mạnh nhất khoảng 166km/giờ), sóng cao 7–9 m.

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có thể xuất hiện nước dâng do bão cao 0,4–0,8 m, kèm theo sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và cản trở thoát lũ.

Trên đất liền, từ tối 6/11, gió mạnh dần lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14–15 (sức gió mạnh nhất trong khoảng 118-133km/giờ và giật lên trên 149km/giờ); trọng tâm ảnh hưởng là khu vực phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai.

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn có xu hướng giảm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đường đi và cường độ của bão số 13 tương tự bão Damrey (2017) và Molave (2020), song lượng mưa dự kiến lớn hơn, đặc biệt tại khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 13 được cảnh báo ở cấp 4.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI