Tiểu thương các chợ không dám trữ hàng tết

05/01/2026 - 06:49

PNO - Do nguồn cung hàng hạn chế sau thiên tai, thủ tục thuế mới phức tạp, giá hàng nhập vào tăng, sức mua yếu, đến nay, đa số tiểu thương các chợ truyền thống ở TPHCM vẫn chưa nhập hàng dự trữ để bán trong dịp tết Bính Ngọ 2026.

Chủ sạp không dám trữ hàng

Ở các chợ sỉ An Đông, Bình Tây, không khí mua bán vẫn ảm đạm như mọi khi dù tết gần kề. Mọi năm, thời điểm này, chợ sôi động hẳn do đầu mối nhập hàng từ các tỉnh đổ về lấy hàng tết. Năm nay, bạn hàng ở các tỉnh miền Trung ngừng mua hàng do lo không bán được sau các đợt thiên tai.

Ở tầng 1 (chuyên doanh quần áo sỉ) và tầng hầm (bán bánh kẹo) của chợ An Đông, phần lớn tiểu thương ngồi bấm điện thoại, chỉ vài sạp đang tất bật soạn hàng cung ứng cho khách mua sỉ của các tỉnh. Chị Loan - chủ sạp quần áo - cho biết, năm nay, nguồn hàng chuẩn bị cho tết dự kiến giảm khoảng 50% do sức mua từ các tỉnh sụt giảm mạnh. Nhiều chủ sạp ở đây chuyên bán sỉ gối đầu (lấy tiền sau) cho bạn hàng ở miền Trung. Sau các đợt bão lũ, nhiều cửa hàng ở miền Trung bị thiệt hại nặng, chưa kịp phục hồi nên không dám lấy hàng.

Ông Nguyễn Việt Hùng - chủ một cửa hàng tạp hóa ở xã Bà Điểm - cho biết, năm nay, lượng hàng nhập về chỉ bằng một nửa năm ngoái. Ngoài lý do sức mua yếu, còn có nguyên nhân bên cung cấp không có hóa đơn đầu vào, mà muốn lấy hàng có hóa đơn đầy đủ thì phải chấp nhận giá cao, khó cạnh tranh với siêu thị. Ông thông tin thêm, nguồn cung một số loại bia cũng nhỏ giọt, đặc biệt là Tiger và Heineken: “Tôi đặt mua qua ứng dụng (app) 200 thùng nhưng chỉ được giao 5 thùng. Tình trạng thiếu hàng kéo dài nửa tháng nay khiến đại lý khó chủ động lên kế hoạch bán hàng tết”.

Giá tăng, tiểu thương lấn cấn về thuế

Bên cạnh sức mua yếu, tiểu thương ngại nhập hàng còn do giá cả leo thang và do quy định tự khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế. Chị Thanh Hiền - chủ sạp Hiền Loan trong chợ Tân Định - cho biết, thời điểm này các năm trước, chị đã đặt hàng gấp đôi ngày thường nhưng hiện tại, khách mua tới đâu thì giao tới đó chứ không trữ hàng. Lý do là giá mặt hàng tăng quá cao, nếu nhập hàng sớm mà đến tết, giá giảm thì sẽ lỗ nặng.

Chị liệt kê, giá hạt điều lụa tăng 40.000 đồng/kg, lên 260.000 đồng/kg; giá hạt điều trần tăng 50.000 đồng/kg, lên 300.000 đồng/kg; giá hạt dưa và hạnh nhân cũng tăng từ 40.000-50.000 đồng/kg. “Các công ty phân phối hàng lý giải rằng, từ khi áp dụng thuế kê khai, họ phải nhập hàng có hóa đơn nên giá bị đội thêm do phải tốn nhiều chi phí” - chị Hiền kể.

Buôn bán ế ẩm, đa số tiểu thương chợ An Đông chưa có kế hoạch trữ hàng tết - ẢNH: THANH HOA
Buôn bán ế ẩm, đa số tiểu thương chợ An Đông chưa có kế hoạch trữ hàng tết - Ảnh: Thanh Hoa

Ông Nguyễn Việt Hùng cho hay, cùng với việc khan hàng, giá bia và nước giải khát cũng tăng từ đầu tháng 1/2026. Từ ngày 2/1/2026, nhiều dòng bia Tiger và Heineken phiên bản xuân có mức giá mới cao hơn trước: giá bia Heineken chai 330ml tăng lên 462.000 đồng/thùng, Heineken xanh 441.000 đồng/thùng; giá bia Tiger bạc 330ml 391.000 đồng/thùng, Tiger nâu xuân 355.000 đồng/thùng; giá bia Sài Gòn Lager 248.500-252.000 đồng/thùng. Giá nước ngọt cũng tăng thêm 2.000-3.000 đồng/thùng. Cửa hàng của ông chủ yếu bán hàng tồn và theo dõi thị trường. Ông nói: “Chỗ nào có hóa đơn đầy đủ mới dám lấy”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Trưởng ban quản lý chợ Bàu Cát - cho biết, đến nay, tiểu thương chợ này vẫn chưa có kế hoạch chuẩn bị hàng tết. Ngoài sức mua yếu, tiểu thương còn lúng túng khi chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai. Bà nói: “Sức mua giảm 30 - 40% so với trước dịch COVID-19. Tiểu thương lo nếu nhập hàng nhiều, kê khai nhiều mà bán không hết thì không biết xử lý ra sao. Cơ quan thuế và ngân hàng đã phối hợp tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp tại chợ về cách kê khai thuế trên máy tính và trên giấy nhưng chưa có nhiều tiểu thương áp dụng được”.

Bà Trương Thị Nhị - chủ sạp bánh mứt trong chợ Bình Tây - cho biết, hầu hết khách đến chợ chủ yếu để xem hàng và tham khảo giá chứ không dám mạnh tay đặt hàng như các năm trước. Do vậy, phần lớn tiểu thương chưa dám nhập hàng nhiều. Họ lo sức mua kém và những biến động liên quan đến chi phí thuế. “Đặc trưng của chợ sỉ là bán thiếu (lấy tiền sau) nên tiểu thương không biết khi xuất hóa đơn thì tính như thế nào; khi hàng ế, hàng hư, bị trả về thì phải kê khai ra sao. Nhiều tiểu thương cứ lo vấn đề này nên chưa dám nhập hàng” - bà Nhị nói.

Người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu

Theo “Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thời gian vừa qua, trước những diễn biến bất thường của dịch bệnh, địa chính trị trên thế giới, cùng với việc lạm phát tăng cao ở nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu trong nước đã tạo ra tâm lý lo ngại đối với đời sống và thu nhập trong tương lai, khiến người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu.

Bên cạnh đó, mặc dù thu nhập của người dân đã có sự tăng trưởng qua các năm nhưng vẫn nằm trong nhóm thu nhập trung bình nên chi tiêu đối với hàng hóa thiết yếu vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất. Sau đại dịch COVID-19, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tập trung vào việc quản lý chi tiêu một cách hiệu quả và tiết kiệm với những ưu tiên hàng đầu về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng đối với các mặt hàng thiết yếu.

Hàng bình ổn thị trường trị giá hơn 26.000 tỉ đồng

Nhằm đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định trong dịp tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương TPHCM đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình bình ổn thị trường với tổng trị giá nguồn hàng hơn 26.000 tỉ đồng.

Theo ông Ngô Hồng Y - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM - trong tổng nguồn hàng này, có hơn 9.000 tỉ đồng hàng hóa dành riêng cho chương trình bình ổn giá, các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ ổn định giá bán suốt 1 tháng trước và sau tết. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn triển khai các đợt giảm giá sâu vào giai đoạn cận tết, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, bánh kẹo, nước giải khát, quần áo.

Sẽ có 72 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường, chủ yếu là các doanh nghiệp phân phối lớn, có uy tín như Saigon Co.op, SATRA, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh… Dự kiến, nguồn hàng bình ổn sẽ đáp ứng từ 23% đến 42% nhu cầu thị trường trong tháng tết, góp phần quan trọng vào việc ổn định cung cầu và kiềm chế lạm phát. Danh mục mặt hàng bình ổn thị trường năm nay gồm 12 nhóm lương thực - thực phẩm thiết yếu (gạo, đường, thịt, rau củ quả, thủy hải sản…), 6 nhóm hàng phục vụ học tập (tập vở, dụng cụ học tập, đồng phục), 6 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (nước rửa chén, nước giặt, nước xả vải).

Gạo đặc sản tăng giá sớm

Anh Ngọc Tuấn - chủ vựa gạo Tuấn Ngọc, phường Bình Quới - cho biết, nhiều kho đang chào bán gạo nếp Bắc với giá tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với trước, chủ yếu do nguồn cung hạn chế sau các đợt thiên tai. Trong khi đó, sức tiêu thụ nếp lại tăng do đây là loại hàng được dùng nhiều trong dịp tết để gói bánh tét, bánh chưng. Hiện tại, giá nếp ngỗng khoảng 20.000 đồng/kg, nếp Bắc nhung 35.000 đồng/kg, nếp cái 30.000 đồng/kg, nếp Thái 25.000 đồng/kg. Nếp Bắc tăng giá, còn nếp sản xuất ở các tỉnh phía Nam vẫn ổn định giá do nguồn cung vẫn dồi dào.

Một số loại gạo đặc sản cũng tăng giá nhẹ, như gạo ST25 tăng khoảng 600 đồng/kg. Bà Dương Thanh Thảo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gạo Ông Thọ - cho hay, mức tăng này đã xuất hiện từ khoảng nửa tháng trước. Theo bà, nguồn cung gạo nếp thơm cao cấp vẫn còn hạn chế trong khi nhu cầu mua dịp tết lại cao nên giá có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn. Riêng giá gạo ST25 có khả năng sẽ giảm tương tự các năm trước là do bước vào vụ thu hoạch.

Thanh Hoa - Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI