Tiền thưởng World Cup nữ: Tăng gấp 4 nhưng vẫn bất công

18/07/2023 - 19:42

PNO - Trước khi World Cup 2023 khai mạc, vấn đề tiền thưởng chia cho các cầu thủ nữ lại trở nên nóng bỏng. Các cầu thủ nữ tuyển Australia - nước chủ nhà World Cup 2023 đã thực hiện 1 video gửi thông điệp tới FIFA với mong muốn được hưởng đãi ngộ ngang bằng với các đồng nghiệp nam.

Thực ra FIFA đã rất cố gắng trong việc thu xếp vấn đề tiền bạc dành cho các đội tuyển và các cầu thủ nữ tham dự World Cup. Thực tế là  số tiền thưởng cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này đã được tăng lên đáng kể so với lần tổ chức trước đó vào năm 2019.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ chỉ nhận được 4 triệu USD sau khi vô địch World Cup 2019 - Ảnh: Vox
Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ chỉ nhận được 4 triệu USD sau khi vô địch World Cup 2019 - Ảnh: Vox

Tổng số tiền thưởng tăng 4 lần so với World Cup nữ 2019

Hãy nhớ lại 4 năm trước, tại World Cup nữ 2019 thì tiền thưởng được phân bổ cho các đội như thế này:

Vị trí thứ 17 - 24: 750.000 USD

Vị trí thứ 9 - 16: 1 triệu USD

Tứ kết: 1,45 triệu USD

Hạng 4: 1,6 triệu USD

Hạng 3: 2 triệu USD

Á quân 2: 2,6 triệu USD

Vô địch thế giới: 4 triệu USD

Tổng cộng: 30 triệu USD

Trong khi tổng giải thưởng cho 32 đội tại World Cup 2023 tới đây ước tính 110 triệu USD, tức là cao gần 4 lần so với giải trước đó ở Pháp.

Số tiền thưởng cho mỗi đội sẽ tăng lên như sau:

Vòng bảng: 1,56 triệu USD

Vòng 1/8: 1,87 triệu USD

Tứ kết: 2,18 triệu USD

Hạng 4: 2,455 triệu USD

Hạng 3: 2,61 triệu USD

Á quân: 3,015 triệu USD

Vô địch: 4,29 triệu USD

Nếu chỉ nhìn vào đây thì thấy số tiền cho các đội tăng cũng không nhiều mà tại sao quỹ thưởng của FIFA lại dội lên đến 110 triệu USD tại World Cup 2023? Thứ nhất vì giải lần này, số đội tăng từ 24 lên 32. Thứ hai và quan trọng hơn là ngoài tiền thưởng chia cho các LĐBĐ thành viên, FIFA còn chi trả trực tiếp cho các cầu thủ. Đây là lần đầu tiên các nữ cầu thủ được trả trực tiếp số tiền thưởng khi tham gia giải đấu. Cụ thể số tiền được phân bổ cho mỗi cầu thủ như sau:

Vòng bảng:  30.000 USD

Vòng 1/8:     60.000 USD

Tứ kết:        90.000 USD

Hạng tư:       165.000 USD

Hạng ba:      180.000 USD

Á quân:        195.000 USD

Vô địch:       270.000 USD

Trong bối cảnh 4 năm qua kinh tế thế giới đầy biến động bởi đại dịch COVID-19, suy thoái toàn cầu mà việc tiền thưởng tăng lên gần 4 lần thì đó quả là con số đáng khích lệ. Ngoài 110 triệu USD trả thưởng đã nêu trên, FIFA trước đó còn chi 31 triệu USD cho các đội lo kinh phí chuẩn bị dự vòng chung kết và chi thêm 11 triệu USD cho các câu lạc bộ có đóng góp.

Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì những cầu thủ nam có thể kiếm được tại World Cup 2022. Tổng số tiền mà FIFA dùng để trả thưởng cho 32 đội dự World Cup nam ở Qatar là 440 triệu USD, cao gấp 4 lần so với 32 đội dự World Cup nữ tới đây.

Để so sánh thì lấy ví dụ khi Lionel Messi và các đồng đội vô địch World Cup 2022, mỗi cầu thủ trong đội tuyển Argentina nhận được khoảng 500.000 USD, gấp đôi so với các nhà vô địch nữ World Cup tới đây.

Đặc biệt, nếu so số tiền thưởng dành cho LĐBĐ đội tuyển nữ vô địch tới đây (4,29 triệu USD) với LĐBĐ Argentina được chia (45 triệu USD) thì mức độ chênh lệch mới lớn: hơn 10 lần.

Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam sẽ nhận ít nhất 30.000 USD tại World Cup 2023 - Ảnh: VFF
Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam sẽ nhận ít nhất 30.000 USD tại World Cup 2023 - Ảnh: VFF

Thủ phạm từ đâu?

Tuy nhiên, những khác biệt lớn này không thể đổ lỗi cho một mình FIFA. Các nhà đài mới là thủ phạm đằng sau khi họ đã đưa ra mức giá mua bản quyền World Cup 2023 thấp hơn gần… 100 lần so với World Cup nam 2022.

Con số 100 lần gây sốc này do chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ hồi giữa tháng 3. Ông khẳng định FIFA sẽ không bán với giá bản quyền truyền hình World Cup nữ theo giá rẻ mạt như thế. Dù các trận bóng đá nữ thu hút lượng khán giả có lẽ ít hơn 20-50% so với các trận bóng đá nam nhưng không vì thế mà trả giá thấp đến 100 lần.

Đồng thời, Infantino đặt mục tiêu tạo ra mức tiền thưởng ngang bằng nhau tại các kỳ World Cup nam và nữ tiếp theo, lần lượt vào năm 2026 và 2027. Chủ tịch FIFA cho biết kế hoạch 3 bước để tạo bình đẳng cho World Cup nam và nữ. Bước 1 sẽ là tạo các điều kiện và dịch vụ bình đẳng cho tất cả đội tuyển nam và nữ tham dự World Cup. Tại World Cup lần này, các đội tuyển nữ được FIFA hỗ trợ rất tích cực việc hậu cần, ăn ở, luyện tập, trong đó có việc ứng trước mỗi LĐBĐ thành viên 1 triệu USD.

Bước hai, dành một phần cho các khoản thu nhập cho sự phát triển bóng đá mà cụ thể là cho các cầu thủ. Lần này, FIFA đã thông báo trực tiếp chi tiền cho các cầu thủ nữ để hoàn thành bước 2.

Bước 3 được coi là phức tạp nhất, sẽ gồm có một chiến lược tiếp thị dành riêng cho bóng đá nữ để được dư luận quan tâm nhiều hơn. Như vậy, dư luận hay nói đúng hơn là bản thân chính chúng ta cũng là nhân tố quan trọng tác động đến công bằng trong vấn đề tiền thưởng World Cup giữa nam và nữ.

Nếu mỗi người chúng ta quan tâm, theo dõi các trận đấu, các thông tin về World Cup nữ với tỉ lệ xem truyền hình cao thì nhà đài sẽ bán được quảng cáo với giá cao, sẽ thu được tiền phí cao… rồi từ đó họ sẽ phải cạnh tranh nhau để trả tiền cao mua bản quyền truyền hình giải đấu. Một ví dụ là việc khán giả xem các tay vợt nữ thi đấu đông như khi xem các tay vợt nam đã giúp giải thưởng giữa 2 giới trong môn quần vợt bình đẳng như ngày nay. Do vậy, trong khi bóng đá nữ nỗ lực để ngày càng hấp dẫn hơn thì người hâm mộ cũng hưởng ứng, cổ vũ để bóng đá nữ sẽ đi theo con đường của quần vợt nữ. Chúng ta hãy bắt đầu từ World Cup 2023.

Tú Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI