Thừa Thiên - Huế: Hơn 9.000 việc làm mới ưu tiên người trở về quê ảnh hưởng dịch COVID-19

15/02/2022 - 16:08

PNO - Hơn 40 doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế cần hơn 9.000 lao động, trong đó, ưu tiên tuyển dụng người trở về quê tìm việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngày 15/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, ngày 20/2 tới, sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm đầu năm 2022. "Phiên giao dịch việc làm này nhằm tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, lao động trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19… có việc làm ổn định", ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho hay.

Trong đợt tuyển dụng việc làm đầu xuân Nhâm Dần các Doanh nghiệp Huế sẽ ưu tiên tuyển dụng người hồi hương về tâm dịch từ giữa, cuối năm 2021
Trong đợt tuyển dụng việc làm đầu xuân Nhâm Dần các Doanh nghiệp tại Thừa Thiên- Huế sẽ ưu tiên tuyển dụng người hồi hương từ giữa, cuối năm 2021

Theo kế hoạch nhu cầu tuyển dụng lao động quý I năm 2022 và Phiên giao dịch việc làm đầu năm 2022, tổng nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh của 41 đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh là 9.260 người. Trong đó, các DN có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn làm việc tại địa bàn tỉnh như: Dự án Scavi ở Quảng Vinh (Quảng Điền) cần 2.000 người lao động trong lĩnh vực dệt may; Chi nhánh Huế - Công ty CP Vinatex - Quốc tế cần tuyển 1.340 người (dệt may); Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam cần tuyển 1.269 người (sản xuất găng tay y tế). Công ty Scavi Huế cần 570 người... Ngoài ra, nhiều DN khác cần tuyển lao động phổ thông, có tay nghề thuộc các lĩnh vực sản xuất: linh kiện điện tử, đồ chơi, thủy tinh, sợi, đồ uống...

Dự án Scavi ở Quảng Vinh (Quảng Điền) cần 2.000 người lao động trong lĩnh vực dệt may
Dự án Scavi ở Quảng Vinh (H.Quảng Điền)  đang cần 2.000 người lao động trong lĩnh vực dệt may

Đối với tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có 3 DN gồm: Công ty CP DV XKLĐ và Chuyên gia - SULECO, Công ty đầu tư TM và XD Hải Phong và Công ty CP Hợp tác Quốc tế Sao Kim cần tuyển 400 người đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan. Trung tâm Lao động ngoài nước cần tuyển 200 lao động đi làm việc tại Nhật, Hàn Quốc với công việc cần tuyển là ngư nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng, hộ lý. Cục quản lý Lao động ngoài nước cần tuyển 100 lao động đi làm việc ở Đức với công việc cần tuyển là điều dưỡng, hộ lý.

Phiên giao dịch việc làm đầu năm 2022 sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 20/2/2022 (Chủ nhật) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, số 12 Phan Chu Trinh, TP. Huế theo hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến được kết nối theo địa chỉ http://vieclamhue.vn.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI