Thừa Thiên - Huế hạ thủy tàu cá đầu tiên từ nguồn vốn ngân hàng

30/03/2015 - 14:48

PNO - PN - Sáng nay 30/3, tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Nông nghiệp&PTNT; Công ty TNHH Tàu thuyền Thuận An cùng ngư dân Phan Văn Chinh đã làm lễ hạ thủy con tàu vỏ gỗ mang số hiệu TTH-91667.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Thua Thien - Hue ha thuy tau ca dau tien tu nguon von ngan hang

Một số hình ảnh tàu TTH-91667.

Sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công, đến nay tàu TTH-91667 đã được bàn giao cho ngư dân Phan Văn Chinh tại thị trấn Thuận An để đánh bắt xa bờ, góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.

Đây là chiếc tàu đầu tiên tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, được đóng mới với mẫu vỏ được thiết kế theo mô hình chung của các tàu có nguồn vốn phát vay theo nghị định 67 của Chính phủ. Tàu có công suất 700CV, tổng kinh phí trên 7 tỉ đồng.

Theo ngư dân Phan Văn Chinh, trước đây, số lần ông đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chưa nhiều do tàu có quy mô, công suất chưa thật sự đảm bảo.

Anh Chinh tâm sự: “Cũng nhờ dành dụm nhiều năm nay từ nghề biển, tôi mới có cơ hội vay vốn đóng mới chiếc tàu công suất lớn 700CV như bây giờ. Muốn vay được vốn theo Nghị định 67, chủ tàu buộc phải có khoảng 30% vốn tự có”.

Anh cho biết thêm, chiếc tàu được đóng gần 3 tháng nay với khối lượng gần 100m3 gỗ kiền, dài 22 mét, trở thành chiếc tàu “67” công suất lớn bằng vỏ gỗ đầu tiên của Thừa Thiên - Huế được hạ thuỷ.

Việc đưa vào sử dụng con tàu này không chỉ “mở đường” cho việc đóng mới, cải hoán tàu thuyền theo nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mà còn góp phần nâng cao khả năng khai thác, đánh bắt thủy hải sản, giúp ngư dân bám biển dài ngày, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Trước đó, chiều 12/2/2015, tại Hợp tác xã đóng tàu Viễn Đông Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chiếc tàu cá đóng mới đầu tiên được vay vốn theo Nghị định 67 đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức hạ thủy.

Đó là tàu cá của ngư dân Nguyễn Sáu, 65 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, có công suất 765CV, dài 22m, rộng 6,8m, cao 3,5m, tổng kinh phí 6,3 tỉ đồng trong đó vốn vay ngân hàng là 4,4 tỉ đồng, phần còn lại của gia đình bỏ vốn.

THUẬN HOÁ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI