Thừa Thiên-Huế: Dân hoang mang vì động đất lần thứ 6 ở A Lưới

27/12/2015 - 08:06

PNO - Trận động đất xảy ra vào khuya ngày 25/12 với cường độ 3,2 độ richter và là trận động đất thứ 6 trong tháng 12 đã khiến người dân Huế hoang mang.

Trận động đất này xảy ra vào 23 giờ 8 phút 7 giây ngày 25/12 tại vị trí có tọa độ 16.164 độ vĩ bắc, 107.457 độ kinh đông, thuộc khu vực huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, cường độ của trận động đất được xác định là 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thua Thien-Hue: Dan hoang mang vi dong dat lan thu 6 o A Luoi
Vị trị xảy ra động đất ở A Lưới tối 25/12 . (Ảnh doTrung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cung cấp)

Được biết, trước đó, vào các ngày 6, 7, 12, 14 và 22/12 đã xảy ra các trận động đất với cường độ từ 2,5 đến 3,4 độ richter tại huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (giáp ranh A Lưới). Đây là trận động đất lần thứ 6 xảy ra tại huyện miền núi A Lưới và vùng phía Tây thị xã Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên- Huế trong tháng 12/2015.

Như vậy, tính từ tháng 5/2014 đến nay, ở A Lưới và vùng phía Tây thị xã Hương Trà giáp với A Lưới đã xảy ra 16 trận động đất, trong đó từ cuối tháng 3/2015 đến nay đã xảy ra 12 trận động đất.

Trong khi đó, người dân ở huyện A Lưới đang rất hoang mang, lo lắng bởi những rung chấn liên tục trong thời gian qua. Bà Lê Thị Tám (xã Nhâm, huyện A Lưới) lo lắng cho biết: “Lúc đó đang nửa đêm, tôi cảm thấy chấn động mạnh, nhà rung chuyển nên vội kêu người thân chạy ra ngoài. Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc như vậy làm dân làng chúng tôi lo lắng”.

Trong khi đó, người dân nhiều vùng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong đó có TP. Huế cách A Lưới 70km, cũng cảm nhận được sự chấn động và bất an bởi sự rung lắc mạnh.

Trước đó, PGS. TS Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần khuyến nghị, chính quyền các địa phương xảy ra động đất tại Thừa Thiên - Huế nên di dân ra khỏi khu vực có các công trình thủy điện và tái định cư ở vùng có bán kính đủ an toàn.

Theo chính quyền huyện A Lưới và thị xã Hương Trà, kể từ khi công trình thủy điện A Lưới xây dựng trên sông A Sáp (huyện A Lưới) với dung tích hồ chứa 60 triệu m3 đi vào hoạt động thì động đất bắt đầu xuất hiện và mật độ ngày càng tăng mạnh theo thời gian.

Trước tình trạng động đất xảy ra liên tục tại Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và cơ quan liên quan vào cuộc nghiên cứu, đánh giá.

Sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố để chính quyền và nhân dân địa phương biết nhằm tránh hiểu lầm, hoang mang.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI